Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng, chống dịch

Hưởng ứng phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19”, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt thi đua cao điểm trong hệ thống Công đoàn thành phố với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng, chống dịch” từ ngày 20/7 - 31/12/2021.
Chú thích ảnh
Ra mắt đội tiếp ứng thực phẩm tại nhà của Liên đoàn Lao động và BCH Quân sự Quận 7 giúp công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, nội dung trọng tâm của đợt thi đua hướng đến đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả các nội dung Quyết định số 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”.

Trong đó, Liên đoàn đặc biệt chú trọng tham gia giám sát doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát huy hiệu quả Tổ an toàn COVID-19; tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch, thực hiện thông điệp 5K, chủ động khai báo y tế… góp phần xây dựng doanh nghiệp vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng, chống dịch.

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cấp Công đoàn chú trọng thương lượng với người sử dụng lao động về cải thiện điều kiện làm việc, nghỉ ngơi; nâng chất lượng bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng thêm sữa, các sản phẩm từ sữa… nhằm tăng cường sức khỏe phòng, chống dịch bệnh; động viên người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất; chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của các ngành chức năng; kiên quyết kiến nghị ngừng sản xuất nếu không bảo đảm an toàn phòng dịch.

Đối với Công đoàn cơ sở phường, xã, thị trấn, Tổ công nhân tự quản, ông Trần Đoàn Trung cũng khuyến khích vận động, tuyên truyền chủ nhà trọ, người lao động ở trọ thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quyết định của Bộ Y tế; tăng cường công tác an toàn phòng, chống cháy nổ, sử dụng tiết kiệm điện, nước; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng quyết tâm, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Để xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng phát động phong trào "Thi đua sản xuất giỏi, phòng, chống dịch tốt" trong công nhân, viên chức lao động với mô hình doanh nghiệp an toàn sản xuất - an toàn phòng, chống dịch, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch phù hợp điều kiện của đơn vị. Công đoàn các cấp chú trọng phát hiện, nhân rộng các công trình, mô hình, nhân tố mới; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác phòng, chống dịch.

Trong suốt thời gian thi đua, Công đoàn các cấp tại TP Hồ Chí Minh nắm tình hình, thống kê, rà soát số đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để kịp thời chăm lo, hỗ trợ theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phương án của Liên đoàn Lao động Thành phố; bảo đảm nhanh chóng, đúng đối tượng, hỗ trợ đột xuất đối với các trường hợp khó khăn đặc biệt khác; đồng thời tiếp tục phối hợp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức vận động chủ nhà trọ có chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân lao động khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19; khuyến khích tổ chức các “Quầy hàng nghĩa tình”, “Siêu thị 0 đồng”, đi chợ cho đoàn viên, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19…

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng khuyến nghị, tùy theo điều kiện cụ thể, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động triển khai các phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; cùng với chính quyền địa phương, Thành phố thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.