Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý với vải thiều chín sớm Tân Yên

Ngày 1/6, tại xã Phúc Hòa, UBND huyện Tân Yên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, Công ty Vinaintech phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng cảm quan đối với sản phẩm vải thiều chín sớm Tân Yên (Bắc Giang), Phù Cừ (Hưng Yên) và Đông Triều (Quảng Ninh).
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện đánh giá chất lượng cảm quan đối với sản phẩm vải thiều chín sớm. 

Đây là một trong những nội dung nằm trong dự án “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm vải thiều chín sớm Tân Yên của tỉnh Bắc Giang” do Tiến sỹ Vương Thị Thanh Trì, Giám đốc Công ty Vinaintech làm Chủ nhiệm.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Vũ Thanh Hải, Học viện nông nghiệp Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo. 

Tại hội thảo, dưới sự hướng dẫn của Tiến sỹ Vũ Thanh Hải, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại diện một số doanh nghiệp, Hợp tác xã, người dân trồng, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ vải thiều chín sớm Tân Yên... đã trực tiếp quan sát, nếm thử, cân trọng lượng 3 sản phẩm gồm vải thiều chín sớm Tân Yên, vải lai chín sớm Phù Cừ (Hưng Yên) và vải thiều chín sớm Đông Triều (Quảng Ninh). Tiến sỹ Vũ Thanh Hải chỉ ra những yếu tố tạo nên danh tiếng và sự khác biệt của sản phẩm vải chín sớm Tân Yên như hình dáng, màu sắc, trọng lượng, hương vị; kỹ thuật nhân giống và duy trì giống; kỹ thuật chăm sóc, chất đất, thời tiết.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang Nguyễn Phúc Thương cho biết, vải thiều chín sớm Tân Yên nhiều năm qua đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được cấp chỉ dẫn địa lý. Hội thảo là một trong những nội dung, cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành các bước tiếp theo nhằm xây dựng và bảo hộ thành công nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm vải thiều chín sớm Tân Yên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Theo Tiến sỹ Vương Thị Thanh Trì, Giám đốc Công ty Vinaintech, chỉ dẫn địa lý là công cụ rất hữu hiệu để tăng được lợi thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, là dấu hiệu phân biệt nguồn gốc của sản phẩm từ một khu vực, địa phương cụ thể. Kết quả của hội thảo là những dẫn chứng quan trọng, là cơ sở để hoàn thiện các nội dung trình cơ quan chức năng công nhận vải thiều chín sớm Tân Yên đạt tiêu chuẩn. Từ đó hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho vải thiều chín sớm Tân Yên.

Năm 2022, tổng diện tích sản xuất vải của huyện Tân Yên là 1.340 ha (sản lượng đạt khoảng 16.500 tấn), trong đó vải sớm là 1.170 ha (sản lượng đạt 14.500 tấn), vải muộn là 2.000 tấn. Diện tích vải sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên 880 ha, trong đó diện tích vải đạt tiêu chuẩn sản xuất VietGAP, GlobalGAP là 350 ha. Dự kiến thời gian bắt đầu thu hoạch trà vải sớm từ ngày 25/5, thời gian thu hoạch tập trung từ 1/6 đến ngày 10/6/2022.

Tin, ảnh: Danh Lam (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.