Xây dựng Triệu Phong trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025

Ngày 26/4, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng (29/4/1972 – 29/4/2022).
Chú thích ảnh
Tuyến đường ven biển chạy qua huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được nâng cấp, mở rộng tạo thuận lợi cho giao thương.

Cách đây 50 năm với khí thế: “Tấn công - nổi dậy, nổi dậy - tấn công” của Chiến dịch Xuân - Hè năm 1972, quân và dân Triệu Phong muôn người như một, sát cánh cùng bộ đội chủ lực và lực lượng khác của ta, vượt qua muôn vàn gian khổ, chiến đấu kiên cường làm nên chiến thắng giải phóng quê hương. Ngày 29/4/1972 đã đi vào lịch sử của huyện Triệu Phong như một mốc son chói lọi của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng và mãi mãi là niềm tự hào của bao thế hệ con người Triệu Phong hôm nay và mai sau.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh nhấn mạnh, với những chiến công đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà; Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Triệu Phong vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Thành đồng hạng Hai; 15 tập thể, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 575 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
      
Bí thư Huyện ủy Triệu Phong chia sẻ, Triệu Phong cũng là nơi sinh thành, dưỡng dục nhiều bậc hiền tài, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước. Trong đó tiêu biểu nhất là Tổng Bí thư Lê Duẩn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Triệu Phong phát huy truyền thống hào hùng, sáng tạo, cần cù, chịu thương chịu khó, khai hoang phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước xây dựng lại cuộc sống mới. Đến nay, kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 11,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,7 triệu đồng năm 2021. Huyện đã có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 3,6%; an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định.
      
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Triệu Phong đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ huyện Triệu Phong cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
       
Về phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý địa phương cần tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tích cực chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, từng bước xây dựng “nền nông nghiệp sạch”; quyết tâm xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025. Huyện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tích cực phối hợp xúc tiến đầu tư công nghiệp vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo tốt đời sống cho đối tượng chính sách, người có công với nước; giữ vững và tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.