Xây dựng Thông tấn xã Campuchia thành hãng thông tấn quốc gia hàng đầu

Ngày 5/9, tân Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra tuyên bố trong 5 năm tới sẽ đưa Thông tấn xã Campuchia (AKP) thành cơ quan thông tấn quốc gia hàng đầu và là tiếng nói của Chính phủ Hoàng gia ở quốc gia Đông Nam Á này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại cuộc gặp, làm việc với lãnh đạo và nhân viên hãng thông tấn quốc gia tại trụ sở AKP, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheakdra nhấn mạnh trong nhiệm kỳ VII này, cần làm thế nào để đưa AKP trở thành cơ quan dẫn đầu các phương tiện truyền thông ở Campuchia.

Cho rằng cần nỗ lực để AKP trở thành một hãng tin được các cơ quan báo chí truyền thông tư nhân khai thác, dẫn nguồn cung cấp thông tin cho công chúng, ông Neth Pheaktra khẳng định “Xây dựng niềm tin là nhiệm vụ quan trọng mà cơ quan thông tấn quốc gia cần phải tính toán, xem lại để có thể tiếp nhận nhiều nguồn thông tin từ các cơ quan liên quan, để trở thành hãng thông tấn quốc gia đi đầu trên mặt trận thông tin hiện nay, có nhiều nguồn thông tin đăng phát”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cũng nêu rõ để xây dựng niềm tin, AKP cần quan tâm tăng cường chất lượng thông tin, tốc độ thông tin và phổ biến rộng rãi thông tin hơn.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc AKP Sokmom Nimul phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Theo Tổng Giám đốc AKP Sokmom Nimul, cơ quan này hiện có 7 đơn vị thông tin và chức năng trực thuộc với gần 150 nhân sự. Ngoài thông tin bằng tiếng Khmer, trang chủ của AKP còn cung cấp thông tin thời sự trong nước và quốc tế bằng các ngôn ngữ nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Arab.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.