Xây dựng thành phố Ninh Bình theo tiêu chí đô thị loại I, hướng tới thành phố du lịch

Ngày 18/6, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Ninh Bình chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Đoàn chủ tịch tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Với chủ đề "Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền; huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng thành phố Ninh Bình theo tiêu chí đô thị loại I, hướng tới thành phố du lịch", nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đề ra phương hướng bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Thành phố huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp an toàn, sạch; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng doanh thu của các cơ sở sản xuất kinh doanh bình quân từ 14,5%/năm trở lên; tạo việc làm cho 2.200 người; kết nạp 650 đảng viên mới trở lên; 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Đại hội thảo luận sâu về những khó khăn, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn Đảng bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình nhận thức được đầy đủ thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức; đoàn kết, quyết tâm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch của tỉnh Ninh Bình; trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế; là đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đúng theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh một số nội dung để các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Với phương hướng, mục tiêu đề ra, thành phố cần sớm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, tập trung tìm các giải pháp, đầu tư các nguồn lực để thực hiện hiệu quả quy hoạch chung phát triển đô thị theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy. Thành phố cần tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai; tập trung phát triển kinh tế đa dạng, thu hút được các nhà đầu tư có khả năng tạo bước đột phá cho kinh tế thành phố.

Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống của nhân dân; quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và của tỉnh.

Thành phố Ninh Bình cần tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện có sức chiến đấu cao.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Mặt khác, Đảng bộ thành phố Ninh Bình cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên...

Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong chỉ đạo, các cấp ủy cần xác định trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân điển hình.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình, Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định.

Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.