Xây dựng thành phố Lai Châu không có ma túy

Sáng 25/6, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Lễ ra quân xây dựng thành phố không có ma túy giai đoạn 2024 - 2025.
Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian qua, công tác điều tra, đấu tranh bắt giữ, truy tố, xét xử các đối tượng và hoạt động liên quan đến ma túy được triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Từ năm 2020 đến 2023, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2.101 vụ, tăng 77% so với giai đoạn trước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng phòng chống ma túy toàn tỉnh đã bắt giữ 499 vụ; riêng trong tháng 6/2024 đã phát hiện bắt giữ 143 vụ.

Đại tá Phạm Hải Đăng khẳng định, Lễ ra quân là hoạt động thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội, người dân hiểu trong công tác phòng chống ma túy.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu Trần Đình Tiến phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: TTXVN phát

Vì một cộng đồng lành mạnh không có ma túy, vì tương lai tươi đẹp và một xã hội phát triển bền vững, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân thành phố Lai Châu cần tích cực tham gia phòng, chống ma túy; Phấn đấu xây dựng thành công Lai Châu trở thành thành phố không có ma túy, là nền móng xây dựng thành phố an toàn, lành mạnh.

Khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của thành phố Lai Châu, ông Trần Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Xác định “tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống, làm tổn hại sức khỏe của nhân dân, do đó, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm cũng như chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tham gia diễu hành, hưởng ứng phòng chống ma tuý. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp xây dựng thành phố Lai Châu không ma túy; tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, “làm sạch” gắn với “giữ sạch” ma túy. Bên cạnh đó, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo từng giai đoạn, gắn trách nhiệm các đơn vị, phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian và tạo cơ chế vận hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, không để xảy ra tình trạng "khoán trắng" cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hơn 6.000 người liên quan đến ma túy. Nhu cầu cần tiền để mua ma túy của người nghiện, người sử dụng là rất lớn. Đó là chưa kể đến số tiền Nhà nước phải đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy, khắc phục những hậu quả, tác hại nghiêm trọng do ma túy gây ra về kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự, y tế.

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.