Xây dựng sân bay Long Thành: Chi hơn 26 tỷ đồng hỗ trợ người dân tạm cư

Ngày 15/8, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, các cơ quan chức năng của địa phương đã chi hơn 26 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà (tạm cư) cho gần 1.280 trường hợp phải di dời, nhường đất để Nhà nước xây dựng sân bay Long Thành.
Chú thích ảnh
Máy móc thực hiện san nền sân bay Long Thành. 

Theo đại diện huyện Long Thành, chính sách hỗ trợ tạm cư cho người dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án sân bay Long Thành được triển khai từ cuối năm 2021. Tiền hỗ trợ tạm cư được chi theo hộ; trong đó, những hộ không quá 5 nhân khẩu nhận hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ, hộ quá 5 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu tăng thêm được hỗ trợ thêm 2,5 triệu đồng. Tiền tạm cư là để hỗ trợ các hộ đã được xét tái định cư nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; giúp người dân có thể trang trải chi phí nhà trọ trong thời gian chờ đợi đến nơi ở mới.

Ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ tạm cư, dù chưa xây xong nhà mới nhưng các hộ đã di dời, chuyển ra khỏi vùng dự án, bàn giao mặt bằng cho ngành chức năng. Điều này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành mà còn đảm bảo an toàn cho người dân, bởi khu vực dự án nay đã là đại công trường, máy móc hoạt động liên tục, đường sá đi lại bị chia cắt.

Để xây dựng sân bay Long Thành, Nhà nước phải thu hồi 5.000 ha đất của khoảng 5.500 hộ (tương đương 7.000 trường hợp) và của nhiều tổ chức. Đến nay, ngành chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 6.500 trường hợp, trong đó có hàng nghìn trường hợp đã được bốc thăm, cấp đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn; khoảng 1.000 trường hợp đã xây dựng nhà, chuyển đến khu tái định cư sinh sống.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.