Xây dựng Ô Diên thành vùng nông thôn văn minh, hiện đại

Từ phát triển sản xuất nông nghiệp, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường đến chuyển đổi số, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống người dân, xã Ô Diên đang từng bước định hình diện mạo nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống.

Phát triển nông thôn gắn với nâng cao chất lượng sống

Xây dựng nông thôn mới tại Ô Diên đang được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, trong đó nâng cao chất lượng sống của người dân được xác định là mục tiêu trung tâm.

Trên địa bàn xã, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục có bước phát triển. Ô Diên hiện có 4 cụm công nghiệp, 2 làng nghề và 1 Trung tâm thương mại đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương.

odienvanhoaxa.jpg
Khánh thành điểm văn hoá tại cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận, thẩm định 2.255 hồ sơ liên quan đến thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; trong đó 1.962 trường hợp được chấp thuận. Số hộ kinh doanh đang hoạt động đạt khoảng 3.908 hộ vào giữa tháng 9/2026, tăng so với khoảng 3.537 hộ cuối tháng 5.

Ô Diên có 103 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 1.415 doanh nghiệp.

Những kết quả này tạo thêm động lực để xã khai thác các nguồn lực tại chỗ, phát triển thương mại, dịch vụ, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới, qua đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, Ô Diên chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp có giá trị kinh tế cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Địa phương phát huy lợi thế quỹ đất bãi ven sông Hồng và các vùng quy hoạch nêm xanh, vận động người dân chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, vừa cung cấp nông sản sạch, vừa tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách.

Nông thôn số

Điểm đáng chú ý trong quá trình xây dựng diện mạo mới của Ô Diên là chuyển đổi số ngày càng được đưa trực tiếp vào đời sống người dân. Tại các chợ trên địa bàn, mô hình “Chợ số - Chợ văn minh” được triển khai tại 4 chợ gồm Chợ Gối, Chợ Đình, Chợ Dày và Chợ Bá, đồng thời mở rộng tới các tuyến phố kinh doanh trọng điểm.

odienchoso.jpg
Khai trương mô hình chợ số tại nông thôn.

Qua rà soát, 858 hộ kinh doanh đã được tuyên truyền, hướng dẫn, trong đó 805 hộ lắp đặt mã QR thanh toán, đạt 93%. Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt tại các khu vực triển khai đạt trên 70%. Các hộ kinh doanh cũng được hỗ trợ cài đặt eTaxMobile, từng bước hình thành phương thức kinh doanh minh bạch, thuận tiện và phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Cùng với đó, xã triển khai mô hình “Tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm” tại khu vực Khu đô thị Tân Tây Đô, với sự tham gia của 24 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Qua kiểm tra, 24/24 cơ sở đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Chuyển đổi số cũng được đưa vào các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Nhà văn hóa vì thế không chỉ là nơi hội họp hay tổ chức các sự kiện mà từng bước trở thành không gian sinh hoạt, học tập, rèn luyện và tiếp cận công nghệ của người dân.

Xanh hóa không gian nông thôn

Cùng với phát triển kinh tế và chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” được người dân các thôn, tổ dân phố tích cực hưởng ứng. Công tác xử lý ô nhiễm môi trường, chống úng ngập và chỉnh trang đô thị được tập trung chỉ đạo.

odienmoitruong.jpg
Vệ sinh môi trường tại Hạ Mỗ (Ô Diên).

Ông Nguyễn Duy Huy, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Hạ Mỗ, xã Ô Diên luôn hỗ trợ hội viên ứng dụng kỹ thuật, tiếp cận vốn vay đến bảo vệ môi trường, chăm lo người khó khăn. Ông thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, chủ động triển khai các nhiệm vụ phù hợp với thực tế địa bàn. Sự gần gũi, trách nhiệm của người đứng đầu đã góp phần duy trì Chi hội Nông dân thôn Hạ Mỗ đoàn kết, nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Một trong những việc ông Huy đặc biệt quan tâm là hỗ trợ hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, thay đổi phương thức sản xuất. Ông cùng Chi hội vận động hội viên tham gia 3 buổi tập huấn về sử dụng phân bón A2 và nano bạc, giúp bà con từng bước tiếp cận phương pháp canh tác mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và ý thức bảo vệ môi trường...

Trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn, ông Huy tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong. Chi hội đã tổ chức 6 buổi ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch đường làng, ngõ xóm và vận động trồng mới 30 cây xanh tại khu nghĩa trang nhân dân.

Mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình thành phân bón cũng được duy trì, vừa góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa tận dụng nguồn hữu cơ phục vụ sản xuất. Những việc làm cụ thể từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, khuyến khích hội viên hình thành thói quen sản xuất, sinh hoạt thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, ông Huy tích cực phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Thông qua phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ do Chi hội quản lý đạt 600 triệu đồng, tạo thêm nguồn lực để nhiều hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Một hướng đi quan trọng của Ô Diên là gắn xây dựng nông thôn mới với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Xã đang tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích lịch sử danh nhân Tô Hiến Thành gắn với Thành cổ Ô Diên đến năm 2035, tầm nhìn 2050; đồng thời triển khai các bước xây dựng Công viên di sản danh nhân Tô Hiến Thành.

Các hoạt động bảo tồn di sản tiếp tục được chú trọng. Ô Diên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể; trao nhận bằng xếp hạng đối với một số di tích; tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống như Lễ hội vật, Hội thi thả Diều truyền thống, thi giã bánh dày, Lễ hội Chèo Tàu.

Tại Hạ Mỗ, địa phương tiếp tục quảng bá điểm đến, triển khai sản phẩm du lịch “Con đường đạo học” và xây dựng tuyến tham quan di sản văn hóa. Trong 9 tháng đầu năm, điểm đến du lịch Hạ Mỗ thu hút khoảng 20.281 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Việc khôi phục dòng chảy tạo cảnh quan môi trường từ sông Hồng qua miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến, khơi thông dòng sông trên địa bàn xã cũng được khởi công trong tháng 9. Dự án được kỳ vọng tạo tiền đề chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các giá trị lịch sử, văn hóa, từng bước hình thành không gian du lịch văn hóa, tâm linh.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, Ô Diên đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, chỉnh trang không gian và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Ô Diên Phạm Hồng Hoàn, từ những mô hình cụ thể ở thôn, xóm đến các chương trình phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, văn hóa và du lịch, diện mạo Ô Diên đang từng bước thay đổi.

Với cách tiếp cận này, Ô Diên đang hướng tới một không gian nông thôn xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, trong đó người dân vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp hưởng thụ thành quả của quá trình phát triển.

Trang thông tin có sự phối hợp với Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội

XL/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Gần 1.400 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn hoạt động

Gần 1.400 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn hoạt động

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Kế hoạch số 345/KH-UBND xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC và công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC, từ 3.770 công trình vi phạm được thống kê trước đó, đến ngày 15/6/2026, Hà Nội còn 1.398 công trình, giảm 63%.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm sinh kế cho nông dân

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm sinh kế cho nông dân

Hà Nội sẽ chuyển mạnh sang phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả sử dụng đất; đồng thời gắn quá trình đô thị hóa với giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và bảo đảm sinh kế lâu dài cho nông dân. Đây là những định hướng được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2026, tổ chức ngày 14/10.