Xây dựng một Xômali ổn định

Tại Hội nghị quốc tế về Xômali, diễn ra ngày 23/2 tại thủ đô Luân Đôn của Anh, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết thúc đẩy ủng hộ các biện pháp chống nạn cướp biển, khủng bố và tình hình chính trị bất ổn ở Xômali.

Tại Hội nghị quốc tế về Xômali, diễn ra ngày 23/2 tại thủ đô Luân Đôn của Anh, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết thúc đẩy ủng hộ các biện pháp chống nạn cướp biển, khủng bố và tình hình chính trị bất ổn ở Xômali.

Hội nghị quốc tế về Xômali đã ra thông cáo chung gồm 7 điểm, trong đó có cam kết tăng viện trợ nhân đạo cho Xômali, tăng thêm quân số của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi và có sự phối hợp quốc tế về viện trợ nhân đạo tốt hơn.

Xây dựng một Xômali ổn định ảnh 1

Các thành viên Hội đồng bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết mở rộng Phái bộ Liên minh châu Phi tại Xômali (AMISOM) để đối phó với sự trỗi dậy đang gia tăng của các phiến quân Al Shabaab, ngày 22/2. Ảnh: THX/TTXVN

Thông cáo cũng yêu cầu các nhà chính trị nước này phải thành lập một chính phủ ổn định và nhất trí việc chuyển giao quyền lực từ chính quyền chuyển tiếp sang một chính quyền đại diện được tiến hành vào tháng 8/2012; những quyết định về tương lai của Xômali phải do người dân Xômali quyết định, còn vai trò của cộng đồng quốc tế là tạo điều kiện cho sự phát triển và tiến bộ của Xômali. Hội nghị cũng nhất trí về các biện pháp nhằm ngăn chặn nạn cướp biển bằng việc mở rộng những thỏa thuận đưa các nghi phạm sang các nước khác để xét xử.

Đại diện của hơn 50 quốc gia và các tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị này, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Anh David Cameron, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và nhiều tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi, Liên đoàn Arập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.

Hội nghị tập trung thảo luận nhằm tìm ra các phương thức giải quyết những vấn đề cốt lõi nói trên của Xômali, những vấn đề không chỉ ảnh hưởng tới quốc gia châu Phi này, mà còn ảnh hưởng đến cả thế giới.

Tháng 11/1989, tại Xômali xảy ra một cuộc đảo chính, đẩy nước này rơi vào một cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái, khiến đất nước bị tàn phá nghiêm trọng cùng với nạn đói khủng khiếp hoành hành.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.