Xây dựng khu Di dân khẩn cấp khu vực sạt lở bờ biển xã Đông Hải

UBND tỉnh Trà Vinh vừa yêu cầu xây dựng công trình khẩn cấp khu Di dân khu vực sạt lở bờ biển Cồn Nhàn tại ấp Đông Thành và ấp Hồ Thùng (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải). 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát thi công, nghiệm thu công trình dự án xây dựng khu Di dân khẩn cấp khu vực sạt lở bờ biển Cồn Nhàn, ấp Đông Thành, ấp Hồ Thùng theo quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Trần Trường Giang cho biết, công trình được xây dựng sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh với mức dự kiến đầu tư 17 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2023. Công trình xây dựng tại khu vực ấp Hồ Thùng với diện tích khoảng hơn 4.450 m2, gồm các hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng; san lấp; xây dựng đường giao thông; xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy, chữa cháy; xây dựng hệ thống thoát nước; xây dựng hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng… để di dời toàn bộ 166 hộ dân trong vùng sạt lở.

Theo ông Trần Trường Giang, tháng 3/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ biển khu vực Cồn Nhàn tại ấp Đông Thành và ấp Hồ Thùng (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải). Đây là khu vực thường xuyên chịu tác động mạnh của triều cường, nước biển dâng, nhất là vào mùa gió chướng. Khu vực này đã có hơn 3 km đất ven biển bị biển xâm thực làm mất khoảng 220 ha đất sản xuất và đất rừng phòng hộ.

Những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, các đợt triều cường kết hợp sóng lớn làm nước biển dâng cao vào đất liền, gây sạt lở bờ biển, làm ngập nhà ở và thiệt hại hoa màu của người dân. Hiện nay, khu vực này vẫn bị triều cường, nước biển xâm thực mạnh gây xói lở sâu vào đất liền, đặc biệt vị trí sạt lở cách chân đê Hải Thành Hòa khoảng 300 m, nguy cơ mất an toàn rất cao gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 166 hộ dân với gần 500 nhân khẩu; trong đó có 56 hộ với 203 nhân khẩu cần được di dời khẩn cấp.

Trong tháng 3/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã thực hiện xây dựng khu Di dân khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm tại xã Định An, huyện Trà Cú.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.