Xây dựng khu cảng cạn ở điểm đầu Hành lang kinh tế Đông-Tây

Ngày 25/3, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Công ty cổ phần Hàng hải Vsico tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị (dự án).
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. 

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là điểm đầu cầu về phía Việt Nam trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây (Quốc lộ 9). Dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tháng 3/2023, có quy mô trên 85.780 m2 nằm trong khu vực quy hoạch cụm cửa khẩu mở rộng thuộc Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tổng vốn đầu tư 236 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế với các phân khu hoạt động như văn phòng điều hành tổng hợp quy mô 8.730 m2, khu bãi hàng container có diện tích trên 38.780 m2 với sức chứa 250.000 tấn hàng, hệ thống giao thông nội khu, kho làm hàng 13.100 m2, khu vực cung cấp nhiên liệu, khu hạ tầng kỹ thuật, khu vực bãi đỗ xe và tập kết thiết bị. Dự án được đầu tư nhiều cần cẩu xếp dỡ hàng hóa, thiết bị san gạt hàng rời và trạm cân; năng lực tiếp nhận tối đa mỗi ngày xuất, nhập 1.000 phương tiện. Khi đi vào hoạt động dự kiến quý I/2026, dự án đạt sản lượng hàng container thông quan từ 50.000 - 100.000 TEU/năm và 1.000.000 tấn/năm đối với hàng rời.

Chú thích ảnh
Phương tiện khởi động thi công dự án. 

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, dự án ngoài mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức các mũi thi công tổng lực nhằm thực hiện dự án đúng tiến độ, có chất lượng cao, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định. Phấn đấu đến quý I/2026 hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án, nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư. Các sở, ban, ngành và địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công trong quá trình xây dựng, sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thành lập từ năm 1998 có tổng diện tích trên 15.800 ha, trải dài qua 5 xã và 2 thị trấn dọc tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây đoạn qua huyện Hướng Hóa. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang xây dựng Đề án Khu kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam) - Densavan (Savannakhet, Lào) với cơ chế, chính sách vượt trội. Tỉnh kỳ vọng việc xây dựng vùng biên giới Lao Bảo - Densavan trở thành điểm nhấn ở đầu cầu của Hành lang kinh tế Đông - Tây về phía Việt Nam, là mô hình kiểu mẫu về thương mại xuyên biên giới quốc gia...

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.