Xây dựng không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại thành phố Huế

Theo ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau buổi làm việc với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa qua, UBND tỉnh đã sơ bộ đồng ý và đang khảo sát lại khu vực đồi Bàu Hồ, để xây dựng không gian văn hóa Trịnh Công Sơn.

Theo ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau buổi làm việc với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa qua, UBND tỉnh đã sơ bộ đồng ý và đang khảo sát lại khu vực đồi Bàu Hồ (thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế), để xây dựng không gian văn hóa Trịnh Công Sơn.

Khu đất gồm 10 ha đất đồi, nằm ven sông Hương, tiếp giáp với đồi Vọng Cảnh. Trong tương lai, nếu khu lưu niệm hình thành, nơi đây sẽ trở thành "Không gian văn hóa Trịnh", với không gian âm nhạc, thơ ca, hội họa… của Trịnh Công Sơn.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ (2001 - 2011), một con đường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được đặt tại TP Huế. Con đường mới mở này được hình thành từ một khu dân cư bên bờ sông Hương phía vùng Gia Hội. Con đường đã được các nhà hoạt động văn hóa, giáo dục, giới văn nghệ sĩ... cho đến người dân lao động đồng tình, ủng hộ.

Quốc Việt

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.