Xây dựng hệ thống trạm vệ tinh định vị toàn cầu cố định ở Việt Nam

Ngày 27/12, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Phan Đức Hiếu cho biết: “Dự án xây dựng hệ thống trạm vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) cố định ở Việt Nam” được triển khai nhằm nâng cao độ chính xác của trạm vệ tinh định vị toàn cầu đo động lên cỡ 3cm - 5cm; đồng thời có khả năng phủ sóng rộng khắp trên phạm vi lãnh thổ. 

Đây là dự án lớn, dự kiến xây dựng hơn 160 trạm vệ tinh định vị toàn cầu cố định sử dụng công nghệ CORS (Công nghệ CORS là sự tích hợp của công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ tin học, công nghệ mạng).

Như vậy, trạm vệ tinh định vị toàn cầu CORS tại Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ trạm vệ tinh định vị toàn cầu độ chính xác cao không chỉ riêng cho lĩnh vực đo đạc bản đồ mà còn ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác như: Giao thông vận tải, môi trường, địa vật lý, xây dựng… 

Ngoài ra, hệ thống trạm vệ tinh định vị toàn cầu CORS còn đóng vai trò là lưới quan trắc dịch chuyển vỏ trái đất phục vụ dự báo tai biến địa chất, phục vụ nghiên cứu, thống nhất cơ sở toán học cho dữ liệu địa lý.

Giai đoạn từ nay đến năm 2019 sẽ xây dựng 65 trạm tập trung tại các khu vực kinh tế phát triển, kết nối với mạng lưới trên thế giới. Đến nay, 17 trạm CORS và Trung tâm xử lý dữ liệu đã hoàn thành bước đầu đưa vào ứng dụng trong công tác đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính trên địa bàn các tỉnh khu vực Bắc Bộ.

Hệ thống trạm vệ tinh định vị toàn cầu là tên chung dùng cho các hệ thống định vị toàn cầu sử dụng vệ tinh như GPS (Hoa Kỳ), hệ thống định vị Galileo (Liên minh châu Âu), GLONASS (Liên bang Nga) và Hệ thống định vị Bắc Đẩu (Trung Quốc).

Trạm vệ tinh định vị toàn cầu được cấu thành như một chòm sao (một nhóm hay một hệ thống) của quỹ đạo vệ tinh kết hợp với thiết bị mặt đất. Trong cùng một thời điểm, vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) sẽ tính được tọa độ của vị trí đó. Trạm vệ tinh định vị toàn cầu hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, mọi nơi trên trái đất và 24 giờ/ngày.

Hoàng Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.