Xây dựng đường nối thành phố Thái Bình đến Khu du lịch biển Cồn Vành

Theo ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ngoài tuyến đường bộ ven biển, tỉnh Thái Bình đã quyết định chủ trương đầu tư và đang triển khai làm tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến khu du lịch biển Cồn Vành.
Chú thích ảnh
Khu du lịch sinh thái Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Mục tiêu của tỉnh Thái Bình triển khai tuyến đường này để rút ngắn thời gian du khách đi từ thành phố Thái Bình xuống Cồn Vành chỉ còn khoảng 20 phút. Từ đó, tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào khu Cồn Vành, Cồn Thủ, cũng như thu hút du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng...

Tuyến đường đi qua thành phố Thái Bình, qua huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải. Đoạn từ huyện Kiến Xương đi huyện Tiền Hải, tức từ Quốc lộ 37B đến Tiền Hải đã được tỉnh phê duyệt chủ trương và đang triển khai các thủ tục đầu tư.

Còn đoạn từ thành phố Thái Bình đến huyện Kiến Xương, cuối tháng 4/2022 vừa qua đã được HĐND tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 10 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi Cồn Vành, đoạn từ thành phố Thái Bình đến Quốc lộ 37B.

Chiều dài đoạn đường gần 16km, có điểm đầu giao với tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình tại vị trí đường Chu Văn An kéo dài và điểm cuối tại Quốc lộ 37B thuộc địa phận xã Nam Bình, huyện Kiến Xương. Quy mô đầu tư đường cấp II đồng bằng có định hướng phát triển cao tốc.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án trên 2.500 tỷ đồng và thời gian thi công không quá 6 năm. Tuyến đường bộ ven biển được xác định là trục dọc giao thông của tỉnh Thái Bình, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến Cồn Vành là một trục giao thông ngang huyết mạch của tỉnh.

Hiện nay, đi ôtô từ thành phố Thái Bình xuống khu du lịch Cồn Vành theo Quốc lộ 39B, Quốc lộ 37B, đường DT 221A, cũng phải khoảng 1 giờ đồng hồ.

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.