Xây dựng đời sống văn hóa cần phát huy giá trị cốt lõi, bản sắc xứ Quảng

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam phấn đấu có ít nhất từ 95% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đây là thông tin đưa ra tại Hội nghị tổng kết 25 năm triển khai phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2025) và 10 năm xây dựng “Tộc văn hóa” (2015 - 2025) của Quảng Nam.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Các đại biểu đã đồng thuận phấn đấu đến năm 2030, tỉnh có ít nhất 90% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 70% họ tộc được công nhận "Tộc văn hóa; có ít nhất 95% Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 90% thôn, tổ dân phố ở đồng bằng, 80% thôn, tổ dân phố ở miền núi, biên giới, biển đảo có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn.

Các đại biểu cũng thảo luận và thống nhất đề ra các giải pháp, nhiệm vụ tối ưu để phong trào đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa. Cụ thể, Ban chi đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp của Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, mặt trận, hội đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa của phong trào, gắn việc thực hiện phong trào với nhiệm vụ tại kết luận số 156-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025 - 2035 và chương trình mục tiêu quốc gia khác. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo các cấp lồng ghép nội dung phong trào với 5 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước khác.  

Chú thích ảnh
Chủ trì Hội nghị. 

Trong 25 năm qua (2000 - 2025), phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cổ vũ nhân dân hăng say sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp..., gắn chặt và tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước... Nhờ đó, môi trường văn hóa không ngừng được cải thiện, củng cố nền tảng đạo đức xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào đã tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững. Nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào về việc xây dựng nếp sống văn hóa, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nên đã hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, các biểu hiện tiêu cực lãng phí, mê tín dị đoan trong viêc cưới, tang, lễ hội đã được hạn chế...

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2025.

Đến cuối năm 2024, ở Quảng Nam có 391.532/414.087 hộ gia đình văn hóa (đạt trên 94%), tăng hơn 71% so với năm 2000; 1.191/1.240 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt hơn 96%), tăng hơn 886% so với năm 2000; có 1.930/1.978 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt trên 96,3%; có 1.842/2.839 lượt tộc họ được công nhận văn hóa (đạt gần 65%), đặc biệt có 2.730 lượt tộc họ tổ chức phát động tham gia chương trình "Chung sức xây dựng nông thôn mới".

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Nguyễn Thanh Hồng,  Phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống hóa" tỉnh Quảng Nam khẳng định: Bước sang giai đoạn mới, để phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và thực tế của địa phương. Việc phát triển văn hóa và phong trào cần gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giá trị cốt lõi, bản sắc và đặc trưng văn hóa xứ Quảng.

Bài và ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.