Xây dựng đô thị thông minh cụm đồng bằng sông Hồng

Ngày 30/9, tại thành phố Hải Dương, Hiệp hội các Đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị cụm đô thị đồng bằng sông Hồng năm 2018. Hội nghị năm nay do UBND thành phố Hải Dương đăng cai tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/9
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị cụm đô thị đồng bằng sông Hồng năm 2018. Ảnh: Hiền Anh/TTXVN

Ông Trần Hồ Đăng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cho biết, Cụm đồng bằng sông Hồng gồm 15 đô thị: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Phủ Lý, Thái Bình, Ninh Bình, Tam Điệp, Phúc Yên, thị xã Sơn Tây, Từ Sơn, Chí Linh.

Hội nghị năm nay đánh giá kết quả thực hiện xây dựng đô thị Xanh – Sạch – Đẹp gắn với tăng trưởng xanh hướng tới đô thị thông minh của các đô thị thuộc Cụm đô thị vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018.

Theo đánh giá các đô thị trong cụm, các đô thị đã tranh thủ mọi nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, bộ mặt của các đô thị đã từng bước sáng hơn, xanh hơn và đẹp hơn. Hệ thống cây xanh, hệ thống thoát nước được đầu tư nâng cấp. Tỷ lệ chiếu sáng đạt từ 85-99%, tỷ lệ người dân được dùng nước sạch tăng mạnh, nhiều thành phố trong cụm đã đạt tỷ lệ 100% dùng nước sạch.

Việc tuyên truyền về xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp gắn liền với tăng trưởng xanh hướng tới đô thị thông minh được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Từ đó ý thức của người dân trong việc xây dựng tuyến đường phố kiểu mẫu, tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường phố không rác thải có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên các đại biểu tham dự hội nghị cũng chỉ ra trong quá trình xây dựng đô thị thông minh còn bộc lộ nhiều hạn chế bất cập như: nguồn kinh phí cho việc quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng, nâng cấp còn hạn chế.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở một số nơi còn thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa, tỷ lệ dành đất cho cây xanh còn hạn chế. Việc giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động nhân dân tác động đến cơ sở còn thấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm trong phát triển đô thị thông minh trong cụm. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 tại thành phố Bắc Ninh; hay như quy hoạch xây dựng thành phố gắn với tăng trưởng xanh, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa đô thị tại thành phố Vĩnh Yên,…

Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất và ký giao ước thi đua thực hiện phong trào xây dựng các đô thị Xanh – Sạch – Đẹp năm 2019 với 5 nội dung chính là nâng cao vai trò hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế xã hội và quản lý đô thị. Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng đô thị, đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng đô thị, phát động phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng từng cơ quan, đơn vị, từng tuyến phố văn minh, an toàn Xanh – Sạch – Đẹp và đánh giá kết quả thực hiện giao ước.

Hội nghị cũng tổ chức bình chọn 4 đô thị tiêu biểu Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình thực hiện tốt phong trào thi đua Xanh – Sạch – Đẹp năm 2018 đề nghị Hiệp hội các đô thị Việt Nam khen thưởng. Hội nghị cũng thống nhất chọn thành phố Ninh Bình là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo Cụm đô thị vùng đồng bằng sông Hồng năm 2019.

Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.