Xây dựng điểm đến đẳng cấp quốc tế thu hút du khách tới Quảng Ninh

Trong 8 tháng của năm 2025, Quảng Ninh đã thu hút hơn 16,2 triệu lượt khách du lịch, với doanh thu đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động du lịch của địa phương.  
Chú thích ảnh
Hang Sửng Sốt - Vịnh Hạ Long thu hút nhiều du khách đến trong hành trình tham quan, khám phá vẻ đẹp tự nhiên nơi đây. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tháng 4/2025, UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với định hướng đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới; đồng thời là điểm đến đẳng cấp quốc tế về nghỉ dưỡng, văn hóa và sự kiện.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng FLC Hotels & Resorts làm việc với Tập đoàn Baekseok (Hàn Quốc) nhằm chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thuộc dự án Grand Slam dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 tại Quảng Ninh.

Dự án Grand Slam là chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gồm: Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân quốc tế, các chương trình ca nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, trình diễn thời trang, tổ chức Giải marathon quốc tế… Dự án do Tập đoàn Baekseok (tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, từ văn hóa, giải trí đến thương mại quốc tế) tổ chức.

Ngoài chuỗi sự kiện Grand Slam, từ nay đến cuối năm 2025, Quảng Ninh dự kiến sẽ tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc tế như: Liên hoan múa rối và xiếc quốc tế, Giải Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long, Giải Marathon Yên Tử Heritage 2025, Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020 - 2025), Lễ hội Trăng rằm và trình diễn ánh sáng nghệ thuật bên vịnh di sản, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2025, Hội chợ OCOP khu vực Đông Bắc - Quảng Ninh 2025... 

Chú thích ảnh
Giải VnExpress Marathon Hạ Long 2025 thu hút trên 10.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia chinh phục đường chạy bên bờ vịnh di sản. Ảnh: TTXVN phát

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã tổ chức trên 100 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với quy mô lớn như: Carnaval Hạ Long, đại nhạc hội Skywave, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu, Giải Marathon vịnh Hạ Long, Ngày Quốc tế Yoga… tạo sức hút mạnh mẽ, góp phần giữ vững vị thế của Quảng Ninh là điểm tổ chức các sự kiện lớn.

Tỉnh đã đưa vào nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp, có tính đột phá, sáng tạo, mang dấu ấn riêng như: Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục; phố đêm du thuyền trên vịnh Hạ Long; hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long, các tour khám phá đảo hoang sơ, trải nghiệm khinh khí cầu ở Tuần Châu; chương trình bắn pháo hoa, nhạc nước tại Khu du lịch Bãi Cháy...

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đón trên 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 55.000 tỷ đồng. Kỳ vọng đến năm 2030, tỉnh sẽ là điểm đến của trên 26 triệu lượt khách, trong đó 9 triệu lượt là khách quốc tế; doanh thu khoảng 158.000 tỷ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ninh trở thành điểm đến toàn cầu, nơi vịnh Hạ Long - Bái Tử Long được định vị là “thiên đường cảnh quan” và biểu tượng của sự phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội, môi trường và chất lượng sống chuẩn quốc tế...

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.