Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Ngày 17/4, Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Chú thích ảnh
Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 17/4, Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Kết luận 21). Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận 21 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân khu có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng được giữ vững. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hằng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, kiểm tra nhận thức chính trị; có trên 85% đạt khá, giỏi (trên 20% giỏi). Báo Quân khu, chuyên mục Quốc phòng toàn dân các tỉnh, thành phố tích cực đổi mới nội dung, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; trên 94% tổ chức đảng, 97% đảng viên, cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Các đơn vị phối hợp xây dựng tổ chức Đảng quân sự địa phương vững mạnh, 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ, chi ủy quân sự.

Quá trình thực hiện Kết luận 21 xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ” của Sư đoàn 330; “Chi bộ 3 tốt, 2 không” của Trường Quân sự Quân khu; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” của Lữ đoàn 962... Trình độ đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 98,93%. Công tác sĩ quan dự bị được duy trì nền nếp. Mô hình “Tết Quân - Dân”, “Tết Quân - Dân” trong đồng bào dân tộc Khmer được nhân rộng với tổng kinh phí trên 2.600 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Kết luận 21 gắn với thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác; xây dựng tác phong làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN )

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.