Xây dựng đặc khu kinh tế có tính cạnh tranh quốc tế để thu hút đầu tư

Trong hai ngày 27 và 28/9, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Pháp luật Quốc hội tiến hành họp phiên toàn thể lần thứ 8 để tiếp tục góp ý, chỉnh lý, làm cơ sở xây dựng báo cáo thẩm tra chính thức về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
Xây dựng đặc khu kinh tế có tính cạnh tranh quốc tế để thu hút đầu tư ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Hơn 60 đại biểu đại diện cho các Ủy ban Quốc hội, các bộ, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo ba tỉnh Kiên Giang, Quảng Ninh, Khánh Hòa dự phiên họp.

           

Theo ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đây là dự án luật lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ lập pháp ở Việt Nam, khối lượng công việc để hoàn thiện dự án luật còn rất lớn, cần sớm hoàn thành để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 hoặc thứ 6 tới.

Theo Báo cáo tóm tắt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án luật này là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và phát triển ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, gồm: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Qua đó, hình thành khu vực tăng trưởng cao với phương thức quản lý mới, có môi trường sống hiện đại; tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển các ngành nghề du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính…

Trong đó, quan điểm dự án luật này cần xây dựng thể chế, chính sách đột phá, đặc biệt và vượt trội trên các mặt kinh tế - xã hội, hành chính và tư pháp, phù hợp với Hiến pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và có tính cạnh tranh quốc tế.

Ngoài việc đánh giá tổng quát dự án Luật gồm 6 chương với 92 điều và 4 phụ lục kèm theo, phiên họp đã đi sâu phân tích, cho ý kiến một số nội dung lớn của dự thảo luật như: Tổ chức chính quyền địa phương đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi, xác định các ngành nghề đầu tư kinh doanh; các chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, đất đai vượt trội so với quy định hiện hành và cạnh tranh được với các đặc khu trên thế giới; chính sách huy động nguồn lực và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt này…

Xây dựng đặc khu kinh tế có tính cạnh tranh quốc tế để thu hút đầu tư ảnh 2

Điểm du lịch Bãi Sao (Phú Quốc). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, đến năm 2016 trên thế giới có khoảng 4.500 đặc khu thuộc 140 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại châu Á, nhiều đặc khu đã có những thành công vượt trội như ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất.

                                                                 
Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.