Xây chợ hàng tỷ đồng để... bỏ hoang

Chợ An Cư nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được đưa vào sử dụng gần 2 năm nay, nhưng đến nay vẫn “cửa đóng then cài”, vắng bóng tiểu thương vào buôn bán. Trong khí đó, hàng ngày có gần 100 hộ tiểu thương vẫn họp chợ ở chợ cũ (chợ An Bình) cách đó khoảng 300m.

Chợ An Cư nằm trên địa bàn ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang), được đưa vào sử dụng gần 2 năm nay, nhưng đến nay vẫn “cửa đóng then cài”, vắng bóng tiểu thương vào buôn bán. Trong khí đó, hàng ngày có gần 100 hộ tiểu thương vẫn họp chợ ở chợ cũ (chợ An Bình) cách đó khoảng 300m.

Xây chợ hàng tỷ đồng để... bỏ hoang ảnh 1

Chợ mới "đóng cửa then cài". Ảnh: HA

Năm 2011, UBND huyện Cái Bè chấp thuận cho một doanh nghiệp tư nhân đầu tư hơn 10 tỉ đồng xây dựng chợ An Cư, với gần 50 kiốt và hơn 100 quầy sạp. Tuy nhiên, từ ngày đưa vào sử dụng đến nay đã gần 2 năm, vẫn chưa có tiểu thương nào chịu di dời từ chợ cũ An Bình đến chợ mới An Cư để kinh doanh mua bán.

Điều đáng nói là, chợ An Cư vẫn đang trong tình trạng vắng bóng tiểu thương, trong khi đó chợ cũ An Bình thì cảnh mua bán khá nhộn nhịp. Các hộ tiểu thương cho biết, nguyên nhân chợ An Cư không có tiểu thương nào chịu vào “an cư” là do họ đã buôn bán ổn định ở chợ cũ, chợ mới được xây ở vị trí không thuận lợi, không có đường giao thông thủy để vận chuyển, mua bán hàng hóa… Mặc dù, đã có một số hộ đóng tiền để vào buôn bán ở chợ An Cư, nhưng lâm vào cảnh ế ẩm, thua lỗ đành phải quay về chợ cũ.

Theo lãnh đạo UBND xã An Cư, chợ An Cư được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Chợ được xây dựng khang trang, sạch đẹp; đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết được tình hình tụ tập mua bán lấn chiếm hành lan an toàn gây cản trở giao thông; đảm bảo được công tác vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, chợ An Cư còn đáp ứng đủ các tiêu chí để xây dựng chợ nông thôn mới, một trong những tiêu chí mà xã đang xây dựng để hướng đến xã nông thôn mới. Do đó, việc các tiểu thương cho rằng chợ An Cư mới được xây dựng ở vị trí không thuận lợi cho kinh doanh buôn bán, là không hợp lý.

Việc chợ An Cư được đầu tư khang trang, đảm bảo đủ điều kiện buôn bán kinh doanh nhưng tiểu thương không chịu vào chợ buôn bán gây nên lãng phí lớn. Chính quyền địa phương cần giải thích, vận động bà con tiểu thương thấy được lợi ích khi vào buôn bán ở chợ An Cư, tránh tình trạng ngôi chợ hàng tỉ đồng xây dựng rồi bỏ hoang không sử dụng.

Công Trí

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.