Xây cầu vượt đi bộ trước Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị đầu tư xây dựng cầu vượt đi bộ tại các vị trí tại Km8+750, Km9+500 và Km10+100 qua đường Võ Nguyên Giáp.

Đề xuất này theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc từ xa cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Xây cầu vượt đi bộ trước Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ảnh 1

Cầu vượt nút giao Vĩnh Ngọc vượt đường Võ Nguyên Giáp, nối đường Hoàng Sa và đường Trường Sa. Ảnh Huy Hùng/TTXVN

Qua ghi nhận, hiện tại trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp qua khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chưa được đầu tư cầu vượt qua đường, nên tại các vị trí nêu trên xuất hiện tình trạng người đi bộ băng qua đường gia tăng, nhất là các khung giờ cao điểm từ 7 - 9 giờ, 12 -13 giờ, 17 – 19 giờ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xây cầu vượt đi bộ trước Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ảnh 2

Đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh Huy Hùng/TTXVN

Các vị trí Km8+750; Km9+500 có nhiều cơ quan như: Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Trạm kiểm dịch động thực vật, Bưu điện, đặc biệt là đoạn cắt vào sẫn đỗ Nhà ga hành khách T1, T2. Nên hàng ngày có đông phương tiện ra vào.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội cần sớm nghiên cứu đầu tư yêu cầu cấp thiết này.

Đăng Sơn

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.