Xăng giảm giá nhẹ từ chiều 16/12

Từ 15 giờ ngày 16/12, giá xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 75 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít và dầu mazut tăng 170 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Giá xăng giảm nhẹ từ chiều 13/12. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN.

Chiều 16/12, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa không quá 19.729 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa không quá 20.886 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh. Theo đó, dầu diesel 0.05S tăng 75 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít và dầu mazut tăng 170 đồng/kg, giá bán lẻ mới của dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut lần lượt là 16.063 đồng/lít, 15.016 đồng/lít và 11.358 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng được điều chỉnh giảm sau 2 lần tăng giá xăng liên tiếp vào ngày 15/11 và 30/11 vừa qua.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định, nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 16/12.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.