Xăng giảm giá hơn 300 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay

Cơ quan quản lý quyết định giảm mạnh nhất là xăng E5 với mức giảm 314 đồng/lít, xăng A92 giảm 309 đồng/lít.
Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày hôm nay đã giảm so với đợt điều chỉnh giá trước. Do đó, cơ quan quản lý quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời, dừng xả Quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Xăng giảm giá hơn 300 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay ảnh 1

Kể từ đầu năm, giá xăng mới chỉ có 2 lần tăng giá.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng RON 92: giảm 309 đồng/lít; Xăng E5: giảm 314 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 216 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 285 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 64 đồng/kg. Việc điều chỉnh được thực hiện từ 15 giờ chiều nay.Mức giá tối đa của các mặt hàng xăng dầu trên thị trường cụ thể như sau: Xăng RON 92: không cao hơn 17.274 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 17.068 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.603 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 12.053 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.902 đồng/kg.Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã qua 9 kỳ điều chỉnh, trong đó 2 lần tăng giá vào các ngày 18/2 và 20/4, còn lại là giảm giá và giữ nguyên.Trong đợt điều chỉnh ngày 20/4, để kiềm chế đà tăng giá xăng dầu, cơ quan điều hành đã quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Nhờ đó, giá xăng chỉ tăng 350 đồng/lít.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.