Xác minh, xử lý xe giả mạo biển số Quân đội

Trước thực trạng các xe giả mạo biển số Quân đội để "qua mặt" lực lượng chức năng khi Bộ Giao thông Vận tải siết chặt các quy định về kiểm tra tải trọng, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 đã "vào cuộc" để chấn chỉnh tình trạng này.

Trước thực trạng các xe giả mạo biển số Quân đội để "qua mặt" lực lượng chức năng khi Bộ Giao thông Vận tải siết chặt các quy định về kiểm tra tải trọng, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 đã "vào cuộc" để chấn chỉnh tình trạng này.

Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Phạm Văn Dỹ cho biết: Đến thời điểm này, các trường hợp được xác minh cho thấy các xe vi phạm đều là xe dân sự. Tuy vậy, vẫn cần phải rà soát lại toàn bộ các xe giả mạo xe quân sự, có biện pháp xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm và không có chuyện bao che sai phạm nếu xe Quân đội có nhiệm vụ đi làm kinh tế nhưng lại phạm luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, sau vụ việc tại trạm cân ở Bình Thuận bị cơ quan chức năng phối hợp xử lý nghiêm vào đầu tháng 5/2014, các chủ xe, tài xế đã quyết định chọn hướng mới để qua trạm cân trót lọt. Hình thức được các chủ nhà xe chọn là biến xe dân dụng thành xe quân sự bằng cách sơn theo màu của xe quân sự, gắn biển số đỏ và giả mạo giấy tờ Quân đội.

Gần đây, 4 chiếc xe tải mang biển kiểm soát giả Quân đội, gồm: TH-4995, KP-2581, TH-2266, KP-2584 chở hàng hóa dân dụng đã bị phát hiện khi vi phạm, vượt tải trọng lên đến 100% theo quy định cho phép. Cơ quan chức năng đã xác minh đây là các xe biển số trắng đã hết hạn sử dụng được “phù phép” làm mới thành xe chở hàng giống xe của Quân đội. Qua xác minh, các xe trên lần lượt được đăng ký tại Vĩnh Long, Gia Lai, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các lái xe và phụ lái đã tìm mua quân phục, mũ cối ở "chợ trời" để che mắt các lực lượng chức năng như Thanh tra Giao thông, Cảnh sát giao thông. Với những trường hợp giả mạo này, quan sát sẽ thấy trang phục bộ đội giả mạo của họ không có quân hàm, mũ cối được sản xuất rất sơ sài. Tuy nhiên, có một số lái xe đã trình ra những giấy tờ có liên quan đến Quân đội nhằm tìm sự “thông cảm” để được qua trạm cân trót lọt.

Mai Quốc Ấn

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.