Xác định rõ cơ cấu ngành nghề đào tạo trong quá trình thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ

Chiều 12/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết: Hiện tỉnh có 486 cơ sở giáo dục và đào tạo, trong đó có 169 trường Mầm non; 140 trường Tiểu học; 123 trường Trung học cơ sở; 33 trường Trung học phổ thông; 4 trường Cao Đẳng; 10 trung tâm Giáo dục thường xuyên và Giáo dục nghề nghiệp; 6 trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; 1 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập với 7.540 lớp và gần 213.000 học sinh, sinh viên.

Trong những năm qua, Điện Biên luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, từng bước đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đặc biệt coi trọng quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều chuyển hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Toàn ngành hiện có 15.746 công chức, viên chức và người lao động, đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên chiếm 82,8%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, ưu tiên tỉnh Điện Biên được tham gia các chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị dạy học do Bộ quản lý; đồng thời, nâng mức hỗ trợ học sinh bán trú từ 40% lên 60% mức lương cơ sở và học sinh nội trú từ 80% lên 100% mức lương cơ sở.

Liên quan đến việc thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung Trường Đại học Điện Biên Phủ vào Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Điện Biên trong quá trình xây dựng đề án, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập trường.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn mong muốn tỉnh Điện Biên tiếp tục có các giải pháp đẩy mạnh việc kiến cố hóa trường lớp học; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo chuẩn về trình độ chuyên môn. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tăng cường tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên; tăng cường dạy tiếng Anh cho học sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục. 

Về việc phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên thành Trường Đại học Điện Biên Phủ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Điện Biên cần nghiên cứu thật kỹ cách làm; xác định rõ cơ cấu ngành, nghề đào tạo; có lộ trình, bước đi cụ thể, nhất là việc đào tạo giáo viên, ưu tiên tuyển sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắp xếp trường lớp: Gọn bộ máy, chạy công việc

Sắp xếp trường lớp: Gọn bộ máy, chạy công việc

25.000 cán bộ quản lý giáo dục được bố trí sang làm giáo viên; 627 cán bộ được Phú Thọ điều động, biệt phái về cấp xã; tại Cà Mau, cán bộ từ cấp sở, ngành đến cơ sở sẽ tiếp tục được rà soát, đánh giá để sắp xếp, điều chuyển phù hợp. 

Hà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại

Hà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại

Sáng 4/10, UBND phường Yên Hòa (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa, Trường Trung học cơ sở Trung Hòa; xây dựng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi. Các công trình được khánh thành chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026).

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xã hội học tập với tinh thần 'thực học, thực hành'

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xã hội học tập với tinh thần 'thực học, thực hành'

Sáng 4/10, tại Trường Trung học cơ sở Đặng Chánh Kỷ, xã Vạn An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”, với chủ đề “Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”.