Xác định nguyên nhân vụ cháy làm 46 người chết ở Bangladesh

Ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm thương mại tại Bangladesh. Nguyên nhân được xác định là do rò rỉ gas hoặc bếp lò.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà cao tầng ở thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 29/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Bangladesh Samanta Lal Sen cho biết nhất 46 người đã chết và nhiều người khác đang được điều trị tại bệnh viện vì vết thương do bỏng.

Vụ cháy xảy ra tại một trung tâm thương mại 6 tầng tên Green Cosy Cottage ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào cuối ngày 29/2.

Vụ cháy xuất phát từ một nhà hàng trong tòa nhà và nhanh chóng lan ra các tầng khác. Đám cháy chỉ được kiểm soát sau 2 tiếng nỗ lực của 13 đơn vị cứu hỏa.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina Wazed cho biết trung tâm mua sắm này không có lối thoát hiểm, khiến cho việc giải cứu nạn nhân trở nên khó khăn, góp phần làm gia tăng số người tử vong. 

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện các vi phạm khác như tòa nhà không được phép mở nhà hàng nhưng lại có ít nhất 8 nhà hàng.

Sở cứu hỏa cho biết chủ sở hữu tòa nhà đã nhận được thông báo ít nhất ba lần về việc sửa chữa hệ thống chữa cháy của tòa nhà.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở thành phố Dhaka đông dân cư, nơi có các tòa nhà mới thi nhau mọc lên nhưng không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Nhật Linh/Báo Tin tức (AP, Fox News)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.