Xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Bảo Lộc

Ngày 26/6, Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã có báo cáo nhanh xác định nguyên nhân ban đầu và thống kê thiệt hại về tình trạng cá nuôi lồng, bè trong hồ Mai Thành trên địa bàn bị chết hàng loạt trong mấy ngày qua.
Chú thích ảnh
Một hộ dân thu gom cá chết để đóng bao bán cho thương lái mua về làm phân cá với giá rất rẻ.

Cụ thể, Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp, UBND phường Lộc Tiến và Trung tâm Phân tích Bảo Lộc kiểm tra thực tế tại khu vực nuôi cá lồng, bè của người dân có cá bị chết. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định hộ dân nuôi theo phương thức luân canh gối vụ nên việc vệ sinh lồng, bè khu vực nuôi bị hạn chế, làm cho môi trường nuôi cá không được đảm bảo. Theo đánh giá, màu nước tại khu vực nuôi có màu xanh lơ, lẫn huyền phù, cũng như phù du trong nước nhiều; mùi nước có mùi của phân hủy hữu cơ.

Ngoài ra, thời gian qua có những trận mưa đầu mùa kết hợp nguồn nước nuôi đã làm thay đổi đột ngột nồng độ oxy trong nước, cũng như sự trao đổi dưỡng chất trong nước là một trong những nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. Đoàn kiểm tra cũng lấy mẫu nước tại khu vực nuôi để phân tích hàm lượng trao đổi chất, nồng độ oxy trong nước, cũng như thành phần nước, pH nước và đánh giá cụ thể.

Cũng theo Phòng Kinh tế Bảo Lộc, tại khu vực các lồng, bè nuôi cá hiện tượng cá chết xuất hiện từ ngày 22/6. Đến sáng ngày 24/6 cá bắt đầu chết nhiều, tập trung tại các lồng không có hệ thống máy xủi tạo oxy và kéo dài cho đến nay. Qua thống kê, có khoảng 18 - 20 tấn cá các loại bị chết, gây thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Do trận mưa đầu mùa kết hợp nguồn nước nuôi làm thay đổi đột ngột nồng độ Oxy và trao đổi dưỡng chất trong nước.

Trước đó, nhiều hộ nuôi cá tại hồ Mai Thành (phường Lộc Tiến, Bảo Lộc) phát hiện cá chết hàng loạt khắp các lồng nuôi. Trong số đó, hộ ông Trần Văn Tiến (ngụ xã Lộc Châu) có 33 lồng với khoảng 60% sản lượng cá sắp đến kỳ thu hoạch nhưng đã bị chết nổi la liệt. Tương tự, hộ ông Trần Linh Giang (ngụ Phường Lộc Tiến) có nuôi 6 lồng nuôi cá thương phẩm, ước tính thu hoạch khoảng 15 tấn cá các loại. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày qua, cá chết liên tục chiếm hơn 50% sản lượng lồng nuôi của gia đình.

Hồ Mai Thành là hồ chứa thủy lợi, hiện được Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc cho các hộ dân thuê mặt nước để nuôi cá với trên 50 lồng bè. Các loại cá nuôi chủ yếu là diêu hồng, cá chép, trắm cỏ, rô phi với giá bán thương phẩm từ 85.000 - 90.000 đồng/kg cá trắm, từ 45.000 - 50.000 đồng/kg cá diêu hồng, rô phi.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.