Xác định hai tòng phạm vụ bắt 170 con tin tại Mali

Chính quyền Mali đã công bố những bức ảnh về một người đàn ông và một phụ nữ được cho là đã hỗ trợ lên kế hoạch tấn công khách sạn Radisson Blu tại thủ đô Bamako ngày 20/11.
Xác định hai tòng phạm vụ bắt 170 con tin tại Mali ảnh 1

Cảnh sát Mali gác bên ngoài khách sạn Radisson Blu ngày 22/11, hai ngày sau vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/11, truyền thông nhà nước đưa tin chính quyền Mali đã công bố những bức ảnh về một người đàn ông và một phụ nữ được cho là đã hỗ trợ lên kế hoạch tấn công khách sạn Radisson Blu tại thủ đô Bamako ngày 20/11 vừa qua khiến 19 người thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên Mali thông báo đang truy tìm những kẻ tòng phạm trong vụ việc trên.

Theo một nguồn tin từ Bộ An ninh Mali, hai người trên bị tình nghi có liên hệ với các phần tử khủng bố đã tấn công khách sạn. Ngoài ra, các điều tra viên đã phát hiện một số vật dụng như điện thoại, súng máy có thể hỗ trợ cho quá trình điều tra. Nhóm Mặt trận Giải phóng Massina (MLF), từng bị các buộc gây ra các vụ tấn công tại miền Nam Mali, đã trở thành nhóm thứ ba nhận là thủ phạm của vụ việc trên. Trước đó, nhóm Al Mourabitoun và mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi (AQMI) đều lên tiếng chủ mưu vụ tấn công tại khách sạn Radisson Blu.

Trên tinh thần đoàn kết, Mali cùng các nước láng giềng Senegal, Mauritania và Guinea đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ ngày 23/11 nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin ở khách sạn. Phát ngôn viên của Phủ Thủ tướngy tuyên bố đất nước đang lâm vào khủng hoảng và người dân Mali cùng các nước láng giềng phải sát cánh cùng các gia đình nạn nhân.

Tổng thống Senegal Macky Sall, người đồng thời là Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS), ngày 22/11 đã có chuyến thăm Bamako và tới hiện trường xảy ra vụ bắt cóc. Phát biểu với báo giới, ông Sall nhấn mạnh Mali sẽ không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời thông báo các nước láng giềng của Mali là Senegal, Mauritania và Guinea cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày. Tổng thống Senegal cho biết trong những ngày tới sẽ triệu tập một hội nghị khu vực nhằm thảo luận về tình hình an ninh.

Vụ tấn công và bắt giữ con tin xảy ra sáng 20/11. Các tay súng tiến vào khách sạn Radisson Blu bằng một xe ô tô mang biển số ngoại giao và bắt giữ khoảng 170 người trong khách sạn làm con tin, trong đó có công dân các nước Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria... Chiến dịch giải cứu con tin đã kết thúc 9 giờ sau khi các lực lượng an ninh Mali dưới sự hỗ trợ của đặc nhiệm Mỹ và Pháp tấn công vào trong khách sạn tiêu diệt hai tay súng Hồi giáo bắt giữ con tin. Trong số gần 20 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bắt giữ con tin này, có 6 người Nga, 3 người Trung Quốc, 2 người Bỉ, 1 người Mỹ, 1 người Israel và 1 người Senegal.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.