Xác định được hơn 387 ha rừng bị phá ở Ea Súp, Đắk Lắk

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, qua quá trình mở rộng kiểm tra hiện trường, các lực lượng chức năng đã xác định được diện tích rừng bị phá là hơn 387 ha.

Đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, tính chất, mức độ phức tạp.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. 

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ phá rừng, từ ngày 1/4/2022, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, đến ngày 7/4 đã xác định được diện tích rừng bị phá là hơn 387 ha ở các tiểu khu 205, 202 thuộc xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý, bảo vệ. Thời gian phá rừng xảy ra vào khoảng nửa cuối tháng 3/2022.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại hiện trường vụ phá rừng, trên diện tích rộng lớn, cây rừng (chủ yếu cây dầu) bị cưa hạ nằm “la liệt”, nhiều khoảnh rừng bị phá trắng, các cây gỗ nhỏ cũng bị cưa hạ. Các bộ phận của cây rừng bị cưa hạ đều còn nguyên tại hiện trường, nhiều cây có dấu vết cưa còn khá mới.

Ông Đặng Công Tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp cho biết, qua kiểm tra thực địa xác định diện tích bị phá là rừng nghèo kiệt, đối tượng phá rừng không lấy lâm sản mà lấy đất sản xuất, diện tích rừng bị phá khá lớn và các khu vực cây rừng bị phá rải rác như da báo. Do đặc thù khu rừng bị phá cách trung tâm xã hơn 16 km, xa khu dân cư, đường đi vào rất khó, trong khi chính quyền cấp xã không có lực lượng chuyên trách, kiểm lâm địa bàn phải quản lý diện tích quá lớn nên việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao gặp khó khăn. Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, lãnh đạo Ủy ban nhân xã Ya Tờ Mốt đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, kiểm đếm và làm các thủ tục giải quyết vụ việc cũng như phục vụ công tác điều tra.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 205, các vết cắt còn khá mới. 

Trước tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ phá rừng nhằm đánh giá tình hình và chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng, qua kiểm tra hiện trường vụ phá rừng cho thấy, diện tích rừng bị phá là rừng nghèo, tái sinh, cây thưa thớt. Nhận định ban đầu là các đối tượng phá rừng nhằm mục đích lấn chiếm đất để canh tác khi tỉnh Đắk Lắk sắp bước vào mùa mưa. Trước vụ việc nghiêm trọng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, đo đếm diện tích rừng bị tác động, tính toán trữ lượng, khối lượng cây bị cưa hạ… làm căn cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh về vụ phá rừng quy mô lớn và mức độ nghiêm trọng xảy ra tại tiểu khu 205, thuộc địa phận quản lý của xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp với diện tích rừng bị phá là 100 ha.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.