Xác định danh tính hung thủ vụ tấn công bằng dao ở Nhật Bản

Cảnh sát thành phố Kawasaki của Nhật Bản cho biết hung thủ gây ra vụ tấn công bằng dao sáng 28/5 tại Kawasaki là Ryuichi Iwasaki, 51 tuổi, thường trú tại thành phố này.
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao tại Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, ngày 28/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn các nguồn tin từ cơ quan điều tra nêu rõ vụ tấn công diễn ra trong chưa đầy 20 giây nhưng đã làm 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Các nạn nhân, phần lớn là học sinh của trường tiểu học Caritas, bị tấn công tại một điểm chờ xe buýt gần công viên Noborito số 1.

Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công là ông Satoshi Oyama, 39 tuổi, là một quan chức ngoại giao Nhật Bản và là cha của một học sinh đang chờ xe buýt, và học sinh Hanako Kuribayashi, 11 tuổi.

Hung thủ đã đâm ông Satoshi Oyama từ phía sau và sau đó lần lượt tấn công các học sinh tại điểm chờ xe buýt. Hung thủ cầm hai con dao có lưỡi dài khoảng 30cm để thực hiện vụ tấn công. Ngay sau đó, hung thủ đã tự sát và tử vong khi được đưa tới bệnh viện.

Trong số 17 nạn nhân bị thương, có một số người bị thương nghiêm trọng.

Cảnh sát đã thu giữ hai con dao tại hiện trường và phát hiện hai con dao khác trong một ba lô nghi thuộc về hung thủ. Động cơ vụ tấn công hiện đang được điều tra làm rõ.

Nhật Bản là một trong những nước có tỉ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong số các quốc gia phát triển. Các vụ tấn công nhằm vào đám đông rất hiếm khi xảy ra tại đây. Lần gần đây nhất có trường hợp tương tự như trên xảy ra là vào năm 2016, một đối tượng nam giới dùng dao đâm 19 người thiệt mạng tại một trung tâm người tàn tật ở phía Nam thủ đô Tokyo.

Đào Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.