Xác 4 triệu con chồn nhiễm virus SARS-CoV-2 trồi lên sau khi đã bị chôn lấp

Ngày 20/12, Chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ thiêu hủy xác của 4 triệu con chồn đã được chôn lấp trong tháng 11 do có quan ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đầu tháng 11 vừa qua, Đan Mạch đã quyết định tiêu hủy toàn bộ chồn trong nước, khoảng 15 - 17 triệu con, sau khi phát hiện loài vật này mang biến thể của virus SARS-CoV-2 và đã lây sang người.

Trong số đó, 4 triệu xác chồn được chôn ở các căn cứ quân sự ở phía Tây Đan Mạch bắt đầu trồi lên do lực đẩy từ khí sinh ra trong quá trình phân hủy. Mặc dù nhà chức trách khẳng định không có nguy cơ lây nhiễm virus từ xác chồn, tuy nhiên, cư dân quanh khu vực này lo ngại rằng các nguồn nước và các hồ gần đó có thể bị ô nhiễm.   

Tuyên bố ngày 20/12 của Bộ Nông nghiệp Đan Mạch cho biết Quốc hội nước này đã cho phép đào số xác chồn nói trên và chuyển tới thiêu hủy tại một cơ sở xử lý rác gần đó. Dự kiến, công việc này sẽ được tiến hành từ tháng 5 sang năm, khi nguy cơ lây lan virus từ chúng hoàn toàn được loại bỏ.

Đan Mạch là nước xuất khẩu lông chồn hàng đầu thế giới. Quyết định tiêu hủy toàn bộ số chồn trong nước vào tháng 11 vừa qua đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị vì việc tiêu hủy chồn không có cơ sở pháp lý. Bộ trưởng Nông nghiệp đã từ chức và Thủ tướng Mette Frederiksen cũng phải xin lỗi người dân. Một dự luật cấm chăn nuôi chồn đến năm 2022 dự kiến sẽ trở thành luật trong ngày 21/12.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.