Xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên) sẵn sàng cho ngày hội lớn

Hòa chung không khí sôi nổi của cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên) đang tích cực triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cho ngày hội của toàn dân diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Bà Hoàng Thị Vui, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Việt Vương cho biết, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Triệu Việt Vương đã nhanh chóng thành lập Ủy ban bầu cử xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các tiểu ban phục vụ bầu cử cũng được thành lập, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như công tác tuyên truyền, công tác nhân sự, cơ sở vật chất, an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chú thích ảnh
Bà Hoàng Thị Vui, Phó Bí thư Đảng ủy xã Triệu Việt Vương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn. Ảnh PV

Công tác tuyên truyền về bầu cử được xã đặc biệt quan tâm và triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức phong phú. Hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên phát các chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Cùng với đó, nhiều cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích được treo tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, các trục đường chính và khu dân cư, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Cũng theo bà Hoàng Thị Vui, song song với công tác tuyên truyền, xã Triệu Việt Vương cũng tập trung thực hiện các bước chuẩn bị về nhân sự theo đúng quy trình hiệp thương, bảo đảm lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri đang được triển khai chặt chẽ, chính xác, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử của mình. Các khu vực bỏ phiếu cũng được kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm thuận tiện và đúng quy định.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau bầu cử cũng được lực lượng công an xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường thực hiện. Các phương án bảo vệ, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tại các khu vực bỏ phiếu được xây dựng và triển khai cụ thể.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Việt Vương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
trên địa bàn. Ảnh PV

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại xã Triệu Việt Vương cơ bản được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, tin tưởng rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã Triệu Việt Vương sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

PV

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.