Xả thải gây ô nhiễm nguồn nước có thể bị phạt 1 tỷ đồng

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường... nếu cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ xả nước thải vào nguồn nước mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường được Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức lấy ý kiến sáng qua (3/4) tại Hà Nội, tại điều 19, chương 2 quy định, nếu cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ xả nước thải vào nguồn nước mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng. Cụ thể, mức phạt 1 tỷ đồng được áp dụng với hành vi xả nước thải không phép vào nguồn nước với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên; với lưu lượng từ 2.000 - 3.000 m3/ngày đêm, sẽ bị phạt 700 - 900 triệu đồng; với lưu lượng 1.000 - 2.000 m3/ngày đêm, mức phạt là từ 500 - 700 triệu đồng.


Dự thảo cũng quy định các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải tiến hành các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm chất lượng nguồn nước nếu có hành vi gây ô nhiễm. Nếu cơ sở nào không thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, sẽ bị phạt tiền từ 400 - 500 triệu đồng.


Hoàng Dương

Dành cho bạn

Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Chiều 13/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tránh lũ BOT Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cam Hồng, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một số cây xanh bị gãy đổ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây cản trở giao thông trên tuyến.

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng bổ sung một chương riêng về nhà ở cho thuê, nhằm thể chế hóa chủ trương ưu tiên phát triển loại hình này, nhất là tại các đô thị lớn.