Xả súng tại nhiều thành phố của Mỹ

Ngày 15/6, cảnh sát thành phố Chicago, bang Illinois của Mỹ, cho biết 4 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở khu vực phía Nam của thành phố này.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ xả súng ở Chicago, Mỹ, ngày 15/6/2021. Ảnh: CNN/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn truyền thông địa phương cho hay lực lượng cảnh sát Chicago đã nhận được một cuộc điện thoại vào khoảng sau 5h30 sáng cùng ngày, báo một vụ nổ súng xảy sau một cuộc tụ họp tại nhà riêng. Khi cảnh sát tới hiện trường, 4 người đã thiệt mạng,  gồm 3 phụ nữ, và 4 người khác bị thương, trong đó có 2 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như tình tiết của vụ xả súng.
Trả lời báo chí, Thị trưởng thành phố Chicago Lori Lightfoot nhấn mạnh vụ xả súng này cho thấy lực lượng chức năng và người dân cần đóng góp trách nhiệm chung chấm dứt tình trạng bạo lực trong thành phố này, đặc biệt là hạn chế việc các cá nhân mua bán súng đạn bất hợp pháp. 

Thành phố Chicago là địa phương xảy ra nhiều xả súng ở Mỹ. Theo số liệu của tờ Chicago Tribune, từ đầu năm đến nay đã có 1.587 người bị bắn tại thành phố này, cao hơn 195 người so với năm 2020.
Cùng ngày, giới chức bang Albama cho hay một vụ xả súng đã xảy ra  tại một nhà máy thuộc công ty Mueller, làm 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Hung thủ được xác nhận là một công nhân trong nhà máy. 

Cảnh sát trưởng Albertville Jamie Smith cho biết hiện chưa rõ động cơ vụ xả súng. Kẻ tấn công đã lái xe bỏ chạy và sau đó, cảnh sát tìm thấy đối tượng này đã chết trong xe tại Guntersville, cách nhà máy 24 km. Cảnh sát xác định tên này tự sát. 

Từ đầu năm tới nay, trên toàn nước Mỹ đã xảy ra hơn 260 vụ xả súng hàng loạt sau khi nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19.

Đặng Huyền - Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.