Xả súng tại Mỹ: Cảnh sát truy lùng nghi can thứ hai

Cảnh sát cho biết có thể có hung thủ thứ hai liên quan tới vụ xả súng đẫm máu xảy ra ngày 28/7 (giờ địa phương), tức sáng 29/7 (theo giờ Hà Nội), tại Lễ hội Tỏi thường niên ở Bắc California, Mỹ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. 
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường vụ xả súng ở Lễ hội Tỏi thường niên Bắc California, Mỹ ngày 29/7/2019. Ảnh: Twitter/TTXVN

Cảnh sát trưởng thành phố Gilroy, ông Scot Smithee, thông báo lực lượng chức năng đang truy lùng đối tượng này. Cũng theo ông Smithee, thủ phạm đầu tiên đã xô đổ hàng rào để đột nhập vào lễ hội và đã bị cảnh sát tiêu diệt vài phút sau khi những tiếng súng đầu tiên nổ ra. 

Trong khi đó, một nhân chứng cho biết tay súng này đã nã đạn vào mọi người bằng một khẩu "súng trường bán tự động". Trong số những người thiệt mạng có một cậu bé 6 tuổi.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cảnh mọi người tham gia lễ hội xô đẩy nhau tìm chỗ trốn. Cảnh sát và nhiều xe cứu thương đã kịp thời có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo.

Lễ hội Tỏi Gilroy được tổ chức thường niên từ năm 1979 là một trong những lễ hội ẩm thực lớn nhất tại Mỹ. Sự kiện kéo dài 3 ngày với nhiều loại thực phẩm, đồ uống... được trưng bày, cùng nhiều hoạt động giải trí và các cuộc thi nấu ăn. Lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của hàng nghìn người yêu cây tỏi trên cả nước Mỹ. Ngày xảy ra vụ xả súng cũng là ngày cuối cùng của lễ hội.

Theo ban tổ chức, mọi loại vũ khí đều bị cấm mang vào lễ hội, thậm chí những người mặc các kiểu trang phục của các hội xe máy hay băng nhóm nào đó cũng không được chấp nhận vào khu vực lễ hội để đảm bảo không khí thân thiện và an toàn.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.