Xả súng tại miền Nam Thái Lan, 6 người thiệt mạng

Lực lượng an ninh Thái Lan cho biết, tối 1/5 đã xảy ra một vụ xả súng tại cửa hàng tạp hóa ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Lực lượng an ninh Thái Lan cho biết, tối 1/5 đã xảy ra một vụ xả súng tại cửa hàng tạp hóa ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Trong số những người thiệt mạng có chủ cửa hàng tạp hóa và con trai 3 tuổi.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Paradorn Pattanatabut cho biết 4 người đàn ông trang bị vũ khí, đi xe gắn máy và mặc cảnh phục giống lực lượng an ninh đã nã đạn vào một nhóm người đang tụ tập phía trước cửa hàng tạp hóa. Trước khi rời hiện trường, các tay súng còn bắn loạt chỉ thiên và để lại tờ giấy có dòng chữ "Đây là sự báo thù cho những người vô tội".

Xả súng tại miền Nam Thái Lan, 6 người thiệt mạng ảnh 1

Thân nhân các nạn nhân vụ tấn công tại bệnh viện ở Pattani ngày 1/5. Ảnh: AFP/TTXVN.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường trong bán kính 500 m để truy lùng thủ phạm. Công tác điều tra cũng đang được khẩn trương tiến hành sau khi có nguồn tin cho biết 4 kẻ tấn công có thể có liên hệ với Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN).

Vụ bạo lực xảy ra chỉ 3 ngày sau khi chính phủ Thái Lan và lực lượng chống đối tạm ngừng vòng hòa đàm trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào quan chức chính phủ và người dân ở các tỉnh biên giới phía nam.

Trong tuyên bố mới nhất trên cương vị trưởng đoàn đàm phán của chính phủ, ông Pattanatabut đã cực lực lên án hành động tấn công nhằm vào dân thường, trong đó có trẻ em. Tuy nhiên, ông cũng cho biết vòng hòa đàm giữa hai bên sẽ được nối lại vào ngày 13/6 tới.

Khu vực miền Nam Thái Lan là nơi có đông người Hồi giáo sinh sống, gồm 3 tỉnh giáp ranh với Malaysia là Yala,  Pattani, Narathiwat và 4 quận của tỉnh Songkhla. Kể từ khi bùng phát bạo lực năm 2004 đến nay, ngày nào khu vực này cũng chứng kiến các vụ đánh bom, xả súng nhằm vào dân thường, lực lượng an ninh hay giới chức chính phủ.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.