Xả súng tại Afghanistan, hai tướng NATO dính đạn

Một vụ xả súng đã xảy ra tại một học viện quân sự ở Afghanistan khiến một tướng hai sao của Mỹ thiệt mạng, một thiếu tướng Đức trọng thương và khoảng 15 người khác bị thương.
Báo "Tấm gương" của Đức ngày 5/8 dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh quân đội Đức cho biết vụ xả súng tại một học viện quân sự ở Afghanistan đã làm một tướng hai sao của Mỹ thiệt mạng, một thiếu tướng Đức trọng thương và khoảng 15 người khác bị thương.
Xả súng tại Afghanistan, hai tướng NATO dính đạn ảnh 1

Lính Afghanistan đóng cổng tại trại Qargha ngày 5/8 sau vụ xả súng ở học viện huấn luyện quân sự. Ảnh: New York Times.

Vụ xả súng xảy ra lúc 12 giờ 23 phút (theo giờ Afghanistan) tại một học viện quân sự gần thủ đô Kabul. Trong khi nhiều sĩ quan cấp cao thuộc Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) có mặt tại trung tâm huấn luyện ở Qargha, phía tây Kabul, một binh sĩ Afghanistan xả súng vào đám đông này. Hậu quả của vụ việc khiến thiếu tướng người Đức Michael Bartscher, hiện làm cố vấn của lực lượng ISAF tại Bộ Quốc phòng Afghanistan, trọng thương. Tuy nhiên, ông không bị nguy hiểm tới tính mạng và đã được chăm sóc y tế kịp thời. Trong khi đó, do vết thương quá nặng, vị tướng hai sao người Mỹ đã thiệt mạng. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, chưa rõ đối tượng xả súng là binh sĩ hay chỉ mặc quân phục trà trộn vào trung tâm huấn luyện. Dù vậy, các nguồn tin từ thực địa cho biết đối tượng thực hiện vụ xả súng trên là một binh sĩ, và đã xả súng do trước đó có tranh cãi với những người hướng dẫn.Vụ xả súng vào đồng đội trên được cho là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi ISAF triển khai hoạt động ở Afghanistan. Bộ Tư lệnh NATO ở Brussels đã gọi đây là một "ngày đen tối" và cho biết sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc.Trong khi đó, Lầu Năm Góc ngày 5/8 khẳng định một tướng Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên, đồng thời cho hay kẻ tấn công là một binh sĩ người Afghanistan. Đây là một sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Mỹ thiệt mạng kể từ sau vụ tấn công ngày 11/9.TN (AFP)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.