Xả súng nhằm vào triển lãm bài đạo Hồi ở Texas

Hai đối tượng đã xả súng nhằm vào Trung tâm Culwell Curtis - nơi diễn ra cuộc thi vẽ nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi ở gần thành phố Dallas, Mỹ.

Kênh truyền hình CBS và các hãng truyền thông khác của Mỹ dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ngày 3/5, hai đối tượng đã xả súng nhằm vào Trung tâm Culwell Curtis - nơi diễn ra cuộc thi vẽ tranh về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi ở gần thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ). Hai đối tượng này đã bị cảnh sát bị bắn hạ ngay tại hiện trường.

Xả súng nhằm vào triển lãm bài đạo Hồi ở Texas ảnh 1

Bản đồ nơi diễn ra vụ xả súng.

Theo các phương tiện truyền thông, vụ xả súng nhằm vào buổi triển lãm do Tổ chức Sáng kiến Phòng vệ Tự do Mỹ tài trợ này xảy ra lúc gần 19 giờ (giờ địa phương) tại Trung tâm Culwell Curtis ở thành phố Garland, bang Texas.

Xả súng nhằm vào triển lãm bài đạo Hồi ở Texas ảnh 2

Bruce Joiner - một sĩ quan bị thương trong vụ đụng độ.

Trên trang mạng xã hội Twitter của Cảnh sát Garland, CBS ban đầu đưa tin hai đối tượng trên đã lái xe tới gần "Trung tâm Culwell" và "bắt đầu xả súng", khiến một nhân viên an ninh bị thương. Sau đó, hai nghi can này đã bị bắn chết ngay tại hiện trường.

Hiện cảnh sát đã tiến hành phong tỏa khu vực trên và đội rà phá bom đang tiến hành lục soát tại đây.

TN(theo Reuters)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.