Xả súng gây thương vong ở ngoại ô thủ đô nước Pháp

Giới chức Pháp ngày 4/5 cho biết một vụ xả súng đã xảy ra tại khu vực ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. 

Theo các công tố viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h45 tối 3/5 (giờ địa phương) tại bãi đỗ xe gần một trung tâm văn hóa ở Sevran - khu vực giữa trung tâm thủ đô Paris và sân bay Charles de Gaulle. Vụ xả súng này được cho là liên quan tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Cảnh sát địa phương cho biết đã phát hiện 4 người bị thương tại hiện trường. Một người đã không qua khỏi ngay sau đó, trong khi 3 người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó có thêm 3 người nữa được đưa vào bệnh viện. 

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy 2 đối tượng là nam giới đi trên một chiếc ô tô, một người trong số họ đã bước ra ngoài đã có mặt tại hiện trường và một trong số họ đã bước ra ngoài và xả súng. Sau khi thực hiện vụ tấn công, những đối tượng này đã bỏ trốn.

Phát biểu với báo giới, Thị trưởng Paris - ông Sevran Stephane Blanchet khẳng định "rõ ràng đây là một cuộc thanh toán liên quan đến buôn bán ma túy". Ông cũng cho rằng "cần phải thiết lập trật tự an ninh và triệt tận gốc nạn buôn bán ma túy”.

Theo giới chức Paris, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về tội cố ý giết người nhằm vào một băng nhóm có tổ chức.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.