Xả súng đẫm máu tại trung tâm cai nghiện Mexico, 14 người chết

Đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và 8 người bị thương khi một nhóm vũ trang xả súng nhằm vào một trung tâm cai nghiện tại miền Bắc Mexico sáng 27/9 (giờ Việt Nam).
Xả súng đẫm máu tại trung tâm cai nghiện Mexico, 14 người chết ảnh 1

Một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại trung tâm cai nghiện Uniting Families, Mexico. Ảnh: newsline.com

Giới chức an ninh tại thủ phủ Chihuahua thuộc bang cùng tên xác nhận các tay súng đã xông vào trung tâm cai nghiện Uniting Families, nã đạn vào những người tại đây. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, tại cơ sở cai nghiện này có khoảng 25 người.

Bang Chihuahua giáp biên giới Mỹ và là điểm nóng về tình trạng bạo lực liên quan tới các băng nhóm tội phạm ma túy. Theo thống kê, một nửa số vụ tấn công trong 10 năm qua xảy là ra tại các trung tâm cai nghiện, chủ yếu là do các băng nhóm xã hội đen thanh toán lẫn nhau.

Kể từ khi Chính phủ Mexico triển khai chiến dịch chống ma túy vào năm 2006, bạo lực đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng hoặc mất tích.

 
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.