Xả súng đẫm máu ở Burunđi

Đã có ít nhất 36 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xả súng đẫm máu ngày 19/9 (giờ VN) tại một quán bar ở khu vực Gatumba, thuộc tỉnh Bujumbura Rural, cách thủ đô Budumbura của Burunđi khoảng 15 km về phía Tây.

Đã có ít nhất 36 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xả súng đẫm máu ngày 19/9 (giờ VN) tại một quán bar ở khu vực Gatumba, thuộc tỉnh Bujumbura Rural, cách thủ đô Budumbura của Burunđi khoảng 15 km về phía Tây.

Xả súng đẫm máu ở Burunđi ảnh 1

Hiện trường vụ xả súng ở Gatumba.Ảnh: AFP/ TTXVN


Các nhân chứng cho biết, vụ tấn công kéo dài khoảng 20 phút vào đêm 18/9 giờ địa phương; nhiều tên trong số các tay súng mặc quân phục và trang bị súng AK cùng lựu đạn. Chúng đã ném lựu đạn và xả súng vào những người ngồi trong quán.

Khu vực Gatumba là cứ địa của Lực lượng Giải phóng Dân tộc (FNL) - nhóm phiến quân sắc tộc Hutu. Tổ chức này cùng một số đảng phái đối lập đã rút khỏi tiến trình bầu cử ở Burunđi vào tháng 6/2010, đồng thời tuyên bố phản đối sự gian lận nghiêm trọng trong các cuộc bầu cử địa phương.

TTG

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.