Xả nước thải vượt quy chuẩn, một phòng khám bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 6/11, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định 4627/QĐ-VPHC xử phạt 150 triệu đồng đối với Phòng khám Đa khoa Nguyễn Hữu Thọ (địa chỉ 280 -282 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) vì xả nước thải vượt quá quy chuẩn ra môi trường.
Chú thích ảnh
Phòng khám đa khoa Hữu Thọ bị xử phạt vì xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Ảnh: dantri.com.vn

Phòng khám Đa khoa Nguyễn Hữu Thọ đã xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (thông số BOD5 vượt 11,16 lần). Với hành vi đó, UBND thành phố Đà Nẵng buộc Phòng khám Đa khoa Nguyễn Hữu Thọ phải nộp phạt 150 triệu đồng; trả kinh phí kiểm định cho Phòng Cảnh sát Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Phòng khám phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn về nước thải trước khi xả thải ra môi trường và báo cáo kết quả khắc phục. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày kể từ ngày ký Quyết định. Nếu quá thời hạn, Phòng khám Đa khoa Nguyễn Hữu Thọ không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 9/2018, Phòng khám này đã bị UBND thành phố Đà Nẵng xử phạt 134 triệu đồng và tước giấy phép 3 tháng với các hành vi như: có bác sĩ người nước ngoài hành nghề chui, đeo bảng tên giả tiếng Việt, chặt chém khách hàng, khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn…

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sức ép từ thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch thông tin hàng hóa, ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.