Xả nước thải ra môi trường, chủ trang trại nuôi lợn bị xử phạt gần 500 triệu đồng

Ngày 19/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.S, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền gần 500 triệu đồng do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường cũng như vi phạm một số quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình chăn nuôi lợn.

Trước đó, ngày 14/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Nông) phát hiện trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông P.V.S. đang xả nước thải ra môi trường. Khu vực xả thải trái phép là bãi sình trũng cuối trang trại, tiếp giáp suối Ma Nham (đoạn qua thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Cơ quan công an xác định, các hành vi vi phạm bao gồm: xả thải nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường; nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 10 lần trở lên (chỉ số TSS vượt gần 50 lần; Colliform vượt 94 lần; COD vượt hơn 44 lần; BOD5 vượt 55 lần…).

Trang trại của ông P. V. S cũng không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thực hiện kê khai chăn nuôi đối với trang trại chăn nuôi theo quy định.

Hành vi xả thải ra môi trường của ông P. V. S đã vi phạm Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ông P.V.S. chủ trang trại cho biết, do hệ thống xử lý nước thải của trang trại đang bị sự cố từ ngày 7/4/2024 nên nước thải phát sinh từ quá trình chăn nuôi không được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà được xả trực tiếp ra môi trường.

Xã Nam Bình, huyện Đắk Song là một trong các địa phương có nhiều trang trại chăn nuôi lợn quy mô khá lớn của tỉnh Đắk Nông. Trong năm 2023, trên địa bàn xã này đã có nhiều chủ trang trại chăn nuôi lợn bị xử phạt do các hành vi xả thải ra môi trường; không hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan tới môi trường.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Sau những cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, một hành trình khác đang tiếp tục: Trả lại tên cho người đã nằm xuống, để cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ được trọn vẹn.