Xả lũ vệ sinh đồng ruộng, đón phù sa

Tận dụng tối đa lợi ích của nước lũ, nhiều địa phương trong tỉnh Long An đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, mở đồng cho nước lũ tràn vào nhằm vệ sinh đồng ruộng, bồi tụ thêm phù sa.
Chú thích ảnh
Nhiều cánh đồng huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được người dân phá bờ bao để đưa nước phù sa vào ruộng. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, việc xả lũ được thực hiện đối với những diện tích đã thu hoạch dứt điểm lúa Hè Thu và Thu Đông hoặc diện tích thấp trũng. Hiện toàn tỉnh đã có 168.000 ha đất lúa được xả lũ với độ ngập từ 0,5 - 0,8 ha.
 
Việc mở đồng đón nước lũ sẽ được thực hiện đến cuối tháng 10, sau đó sẽ tiến hành sản xuất vụ Đông Xuân.

Việc xả lũ lấy phù sa được đa số người dân thống nhất cao. Thời gian xả lũ tương đối dài, các diện tích ngập sâu giúp cung cấp phù sa, cải tạo đất, tiêu diệt mầm bệnh, giúp cây lúa phát triển tốt, giảm chi phí cải tạo đất.

Việc xả lũ được tổ chức thực hiện an toàn, không ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái, hoa màu của người dân. Nhiều nơi còn chủ động các giải pháp ứng phó với lũ cao, mưa lớn bảo vệ sản xuất như: kiểm tra, tu sửa các điểm đê xung yếu, các công trình cống, bọng, trạm bơm điện bị hư hỏng, rò rỉ, tu sửa máy bơm sẵn sàng tiêu úng; xây dựng phương án chủ động đối phó với tình huống thời tiết bất thường xảy ra.

UBND cấp xã lấy ý kiến người dân về kế hoạch xả lũ, công khai thời gian xả lũ từng ô bao, tuyên truyền rộng rãi về thời gian và mực nước xả lũ…
 
Tỉnh yêu cầu, bên cạnh việc xả lũ đón phù sa, các sở, ngành và địa phương cần chủ động trước diễn biến bất thường của thời tiết; có kế hoạch kiểm tra, giám sát, gia cố đê bao; theo dõi tình hình nguồn nước cung cấp cho sản xuất; kịp thời khắc phục ngập úng cục bộ, đảm bảo an toàn cho các diện tích lúa vụ Thu Đông chưa thu hoạch và hoa màu của người dân.

Toàn tỉnh Long An gieo sạ hơn 49.000 ha lúa vụ Đông Xuân; trong đó, riêng các huyện vùng lũ Đồng Tháp Mười gieo sạ hơn 23.000 ha và đã thu hoạch gần 18.000 ha. Phần diện tích còn lại đang vào thời kỳ trổ chín, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Việc sản xuất lúa Thu Đông được ngành chức năng khuyến cáo chỉ thực hiện tại những khu vực có đê bao kiên cố nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do lũ gây ra.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.