Tuyến đường huyết mạch tại Kiên Giang xuống cấp, hư hỏng nặng

Quốc lộ 80, từ thành phố Rạch Giá đến thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) dài hơn 90 km, chạy qua địa bàn hai huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên. Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này xuống cấp, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Quốc lộ 80, đoạn qua xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương xuống cấp, hư hỏng.

Một số đoạn trên Quốc lộ 80 đang xuống cấp, hư hỏng nặng gây khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nhất là vào cao điểm mùa mưa bão hiện nay như: Đoạn cầu vượt, tuyến tránh thành phố Rạch Giá - Sóc Xoài, thị trấn Sóc Sơn (Hòn Đất); đoạn qua địa bàn thị trấn Kiên Lương và xã Dương Hòa (Kiên Lương); từ Mũi ông Cọp, xã Thuận Yên dẫn vào thị xã Hà Tiên. Ngoài ra, tuyến quốc lộ này còn có nhiều đoạn mặt đường bong tróc nhựa, gợn sóng, lởm chởm đá và nhiều “ổ gà”, “ổ trâu”…

Điều dễ nhận thấy là trên tuyến Quốc lộ 80 có nhiều xe tải trọng nặng lưu thông càng làm cho các đoạn đường đang xuống cấp bị hư hại nhanh hơn do quá tải, mất khả năng chịu lực.

Anh Nguyễn Minh Hùng, tài xế xe khách tuyến Rạch Giá - Hà Tiên cho biết: Trước kia, mặt đường bằng phẳng, chỉ khoảng 2 giờ sau khi xuất bến là đưa khách về đến Rạch Giá hoặc Hà Tiên. Tuy nhiên hiện nay, do đường xuống cấp, xe khách phải mất 3 - 4 giờ mới đưa khách về đến địa điểm trên.

Quốc lộ 80, đoạn Rạch Giá - Hà Tiên là tuyến đường huyết mạch, chiến lược quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tứ giác Long Xuyên thuộc tỉnh Kiên Giang, nhất là lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa với Campuchia… Đặc biệt, Quốc lộ 80 kết nối vùng biên giới Hà Tiên, Giang Thành tiếp giáp Vương quốc Campuchia với các tỉnh, thành khu vực miền Tây Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Vì vậy, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 80 xuống cấp, hư hỏng gây ra các hệ lụy về tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các địa phương vùng Tứ giác Long Xuyên như, Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Hà Tiên.

Ông Phạm Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên cho hay: Quốc lộ 80, đoạn Rạch Giá - Hà Tiên là tuyến đường độc đạo kết nối hai vùng du lịch trọng điểm gồm thành phố Rạch Giá - Hòn Đất với Kiên Lương - thị xã Hà Tiên, liên kết những vùng du lịch khác trên địa bàn tỉnh, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều đoạn trên quốc lộ này xuống cấp, hư hỏng, giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, ảnh hưởng tới phát triển du lịch và mời gọi thu hút đầu tư của các địa phương vùng Tứ giác Long Xuyên. Đặc biệt, thị xã Hà Tiên là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, kinh tế ngoại biên, công nghiệp nhưng khai thác chưa thật sự hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng, trong đó có nguyên nhân do cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ hạn chế, yếu kém.

Người dân Kiên Giang nói chung, các địa phương vùng Tứ giác Long Xuyên nói riêng mong muốn Bộ Giao thông Vận tải sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài và ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Kiên Giang: Quốc lộ 61 xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông
Kiên Giang: Quốc lộ 61 xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông

Hiện nay, Quốc lộ 61 đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đi lại khó khăn, bất lợi cho người và phương tiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN