Tuổi trẻ Cần Thơ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng điện tiết kiệm

Ngày 26/3, Thành Đoàn Cần Thơ và Công ty điện lực thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Công ty trao 2.000 cây bần và 1.800 túi thân thiện bảo vệ môi trường cho Thành đoàn Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Chuyển giao 1.800 túi thân thiện môi trường cho đại diện Đoàn thanh niên các quận, huyện. 

Sau lễ phát động, tuổi trẻ thành phố tổ chức trồng 2.000 cây bần, gia cố bờ bao chống sạt lở, tạo cảnh quan môi trường dọc tuyến Cồn Sơn trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy; ra quân đồng loạt đội hình tuyên truyền về chợ văn minh – an toàn – tiết kiệm điện, phòng cháy chữa cháy và tổ chức phát 1.800 túi thân thiện môi trường nhằm tuyên truyền cho người dân hạn chế việc sử dụng túi ni-lông thay vào đó là sử dụng các loại túi giấy, túi vải thân thiện với môi trường tại các điểm chợ trên địa bàn 9 quận, huyện của thành phố.

Ngoài ra, Thành đoàn Cần Thơ còn phối hợp Công ty Điện lực các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc, thông qua kênh Phát thanh, Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền và vận động các tổ chức, cá nhân là hộ dân, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất đồng loạt tắt đèn trang trí, quảng cáo và các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong đêm chính của hoạt động Giờ Trái Đất năm 2022, diễn ra vào lúc 20g30 đến 21g30, thứ Bảy, ngày 26/3/2022.

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên Cần Thơ tiến hành trồng 2.000 cây bần, gia cố bờ bao chống sạt lở dọc tuyến Cồn Sơn trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. 

Theo anh Nguyễn Phương Tùng, Trưởng ban Thanh niên công nhân, đô thị và nông thôn Thành đoàn Cần Thơ, với chủ đề của Giờ Trái đất năm 2022 “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”, Thành Đoàn Cần Thơ cùng các đơn vị đoàn cơ sở trực thuộc sẽ triển khai các mô hình, giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng điện tiết kiệm - an toàn - hiệu quả. Sau Chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái đất thì các hoạt động và chương trình bảo vệ môi trường vẫn sẽ tiếp tục trải dài trong năm nay và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Đoàn Thanh niên mong muốn sẽ góp phần trong việc cải tạo môi trường thành phố Cần Thơ trở thành “lá phổi xanh” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp theo định hướng xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Giờ Trái đất năm 2022: Kiến tạo tương lai - bây giờ hoặc không bao giờ
Giờ Trái đất năm 2022: Kiến tạo tương lai - bây giờ hoặc không bao giờ

Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 26/3/2022 với thông điệp “Kiến tạo tương lai - bây giờ hoặc không bao giờ” nhấn mạnh vào tính cấp bách của hành động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN