TP Hồ Chí Minh đưa vào thí điểm 5 điểm đón taxi khu trung tâm quận 1

5 điểm đón taxi cố định khu vực trung tâm quận 1 vừa được TP Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng giúp giảm kẹt xe ở khu vực trung tâm.

Sáng 8/8, UBND quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã triển khai thí điểm 5 vị trí đón taxi khu vực trung tâm thành phố, với mục tiêu xây dựng các điểm đón taxi hiện đại, an toàn, văn minh, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu trung tâm.

Khu vực đón xe có nút bấm và đèn nhấp nháy gọi taxi cho hành khách.

Theo đó, 5 điểm đón taxi cố định được đặt trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2, cổng Nhà thi đấu Nguyễn Du, trước số 3 Hàn Thuyên, trước số 29 Lý Tự Trọng và trước số 16 Alexandre De Rodes. Hành khách có thể sử dụng nút bấm gọi taxi gắn trên ki-ốt có đèn nhấp nháy, đặt tại các vị trí đón taxi.

Điểm đón taxi trước cổng phụ câu lạc bộ Văn hóa – Thể dục Thể thao Nguyễn Du.

Theo ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, việc triển khai các vị trí đón taxi góp phần đưa quản lý taxi vào nề nếp, tạo ra bộ mặt đô thị văn minh, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm. Sau thời gian thí điểm, UBND quận 1 sẽ đánh giá hiệu quả dự án để nhân rộng ra 10 phường trên địa bàn.

 Hành khách thử nghiệm bấm nút gọi taxi.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Xe dưới 9 chỗ ngồi chạy hợp đồng sẽ được áp dụng quy định như taxi
Xe dưới 9 chỗ ngồi chạy hợp đồng sẽ được áp dụng quy định như taxi

Đây là giải pháp ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đề xuất nhằm quản lý hoạt động của xe Uber, Grab như xe taxi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN