Thời tiết ngày 2/3: Miền Bắc có mưa nhỏ, miền Nam nắng nóng trên 35 độ C

Khu vực phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Miền Nam có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, miền Trung mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Miền Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Ảnh: BTT

Dự báo cụ thể cho từng vùng:

Hà Nội

    
Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 29 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

    
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc 16 - 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
    
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận
    
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 53 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C

Tây Nguyên
    
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 47 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C

Nam Bộ
    
Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C

H.V/Báo Tin tức
Thời tiết ngày 2/3: Hà Nội nhiệt độ cao nhất đến 27 độ C, sáng sớm có sương mù
Thời tiết ngày 2/3: Hà Nội nhiệt độ cao nhất đến 27 độ C, sáng sớm có sương mù

Miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN