Thái Nguyên phát hiện cá thể nghi là voọc đen má trắng

Theo báo cáo của Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng tại khoảnh 1 tiểu khu 184, thuộc khu vực Thẳm Khỉnh, thôn Tân An, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên mới đây, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ đã phát hiện 1 cá thể linh trưởng với đặc điểm có màu lông đen tuyền và vệt lông trắng kéo dài từ mang tai xuống má, có đuôi dài nghi là voọc đen má trắng.

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu kết hợp với thông tin từ người dân cung cấp, từ khoảng đầu tháng 8 năm 2026, tại khu vực trên thường nghe thấy tiếng kêu lạ (nghi là của cá thể voọc) vào khoảng từ 5-6 giờ sáng.

Ngay sau khi phát hiện cá thể nghi là voọc đen má trắng xuất hiện, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ đã chỉ đạo Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng đồng thời cử cán bộ theo dõi, nắm bắt thông tin, xác minh số lượng, khu vực hoạt động và hướng di chuyển của các cá thể voọc đen má trắng, làm cơ sở triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp, hiệu quả; xây dựng kế hoạch, phương án bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn quản lý.

Trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã đặc biệt là cá thể voọc đen má trắng xuất hiện trên địa bàn, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ đề xuất Đảng ủy, Ủy ban nhân nhân xã Văn Lang, Hạt Kiểm lâm số 6 và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp cùng với Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học đến toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi phát hiện cá thể voọc đen má trắng hoặc các loài động vật hoang dã khác cần giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người, tiếp cận gần, truy đuổi, trêu chọc, kích động, cho ăn, ném đồ vật hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động tự nhiên của động vật hoang dã.

Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ  đề nghị toàn thể Nhân dân trên địa bàn khi phát hiện cá thể voọc đen má trắng hoặc các loài động vật hoang dã khác xuất hiện, cần thông tin ngay cho Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, Ủy ban nhân dân xã Văn Lang biết để kịp thời chỉ đạo lực lượng theo dõi, giám sát và bảo vệ an toàn cho Nhân dân trên địa bàn cũng như các cá thể động vật hoang dã.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động đang tạo thêm động lực để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và giám định ADN, với mục tiêu trả lại tên cho khoảng 70.000 liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc về những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Từ núi rừng hiểm trở nước bạn Lào đến phòng thí nghiệm giám định ADN, từng bước chân, từng giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: đưa các anh về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh.