Nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần từ ngày 10/7

Hôm nay 8/7, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng trên 36 độ C, dự báo nhiệt độ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.
Chú thích ảnh
Nắng nóng oi bức ở Hà Nội. Ảnh TTXVN.

Thông tin từ ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 8/7, ở phía Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ ghi nhận một số nơi trên 36 độ C như: Hòa Bình (Phú Thọ) 36,3 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 36,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 36,7 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 36,5 độ C, Cam Ranh (Khánh Hòa) 37 độ C...

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 9/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60 %. Từ ngày 10/7, nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và phía Tây Phú Thọ giảm dần.

Trong ngày 9 - 10/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55 %. Từ ngày 11/7, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, do nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, có nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Chuyên gia khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin có thể chênh lệch 2 - 4 độ C so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, có thể cao hơn nếu khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa,...

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm 8/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Còn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mưa dông làm tốc mái 44 nhà tại An Giang

Mưa dông làm tốc mái 44 nhà tại An Giang

Sau trận mưa dông kèm gió mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang đêm 30/9, khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, sáng 1/10, nhiều xã, phường trong tỉnh An Giang đã khẩn trương rà soát thiệt hại, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Thị trường việc làm mở rộng cơ hội cho người cao tuổi

Thị trường việc làm mở rộng cơ hội cho người cao tuổi

Không ít người cao tuổi vẫn muốn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu, không chỉ để có thêm thu nhập, mà còn để duy trì giao tiếp, vận động, cảm thấy mình vẫn có ích. Tuy nhiên, nhu cầu việc làm của nhóm lao động này khá đặc thù, khiến việc kết nối không dễ.

Gỡ điểm nghẽn thu gom vỏ hộp giấy sau sử dụng

Gỡ điểm nghẽn thu gom vỏ hộp giấy sau sử dụng

Mỗi năm, Việt Nam thải ra hàng tỷ vỏ hộp giấy nhưng tỷ lệ tái chế vẫn ở mức rất thấp do rào cản về công nghệ và thói quen phân loại. Việc phát triển mạng lưới thu gom dựa vào cộng đồng đang mở ra hướng đi thiết thực để tháo gỡ điểm nghẽn này.

Khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom lớn

Khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom lớn

Ngày 1/10, UBND xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết, một người dân địa phương vừa phát hiện một quả bom lớn, dài khoảng 1m. Địa phương đã khoanh vùng, bảo vệ, đồng thời báo cho đơn vị liên quan tiến hành xử lý theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong khu vực.